SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Ông Hassan Rouhani tái đắc cử Tổng thống Iran

06:28, 21/05/2017
(SHTT) - Ông Rouhani đã giành được 23,549 triệu phiếu bầu, trong khi ông Raisi chỉ có 15,786 triệu phiếu. Các ứng viên còn lại đều bị bỏ xa bởi 2 người dẫn đầu, cụ thể ông Mostafa Mirsalim giành được 478.215 phiếu và Mostafa Hashem Taba được 219.450 phiếu.
yhhkiranrouhani

Ông Hassan Rouhani tái đắc cử Tổng thống Iran 

Theo Reuters, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 57% tổng số phiếu bầu, thông tin do Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmanifazli công bố ngày 20/5.

Ông Rouhani đã giành được 23,549 triệu phiếu bầu, trong khi ông Raisi chỉ có 15,786 triệu phiếu. Các ứng viên còn lại đều bị bỏ xa bởi 2 người dẫn đầu, cụ thể ông Mostafa Mirsalim giành được 478.215 phiếu và Mostafa Hashem Taba được 219.450 phiếu.

Bộ Nội vụ Iran ước tính có khoảng 40 triệu phiếu được kiểm, tức là chỉ có khoảng 70% người dân Iran đủ điều kiện đi bỏ phiếu bầu cử.

Trước đó, theo kết quả sơ bộ được truyền hình nhà nước Iran công bố trước đó, ông Hassan Rouhani, 68 tuổi, đã dẫn đầu với với 58,6% số phiếu bầu, vượt xa so với đối thủ chính là ông Ebrahim Raisi chỉ có 39,8% số phiếu bầu

Với chiến thắng này, ông Rouhani sẽ có nhiệm kỳ tổng thống 4 năm tiếp theo. Điều này cho thấy công chúng Iran ủng hộ cho các biện pháp cải cách kinh tế và nỗ lực cải thiện mối quan hệ với các nước phương Tây của ông trong nhiệm kỳ qua.

Vào năm 2013, ông Rouhani đã kế nhiệm Tổng thống có quan điểm cứng rắn của Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad với chiến thắng áp đảo trước các đối thủ.

Một trong những dấu ấn trong nhiệm kì đầu tiên của Tổng thống Rouhani chính là việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 vào năm 2015, tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, ông chưa làm được gì nhiều để giúp nền kinh tế nước này mặc dù đã được gỡ bỏ nhiều lệnh trừng phạt.

Ngay sau các kết quả sơ bộ được Bộ Nội vụ Iran công bố cho thấy chiến thắng gần như thuộc về ứng cử viên Hassan Rouhani, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Syria Bashah al Assad và nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã gửi lời chúc mừng.

Trong bức điện mừng, Tổng thống Nga kêu gọi Tổng thống Iran thực hiện những bước đi sâu hơn nữa nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với chính quyền Moscow.

Tổng thống Syria Bashah al Assad cũng gửi thư tới người đồng cấp Iran, chúc mừng ông Rouhani tái đắc cử đồng thời khẳng định cử tri Iran đã đặt đúng niềm tin để thúc đẩy vị thế của Iran trong khu vực và thế giới.

Ông Assad bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với Iran trong việc tăng cường chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm cực đoan tại Syria và ở  khu vực Trung Đông.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini cũng gửi lời chúc mừng ông Rouhani tái đắc cử.

PV (t/h)

 

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 5 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.