SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Số lượng robot sẽ đông hơn dân số thế giới vào năm 2048?

07:02, 24/04/2018
(SHTT) – Theo tiến sĩ Ian Pearson, số lượng robot sẽ tăng từ 57 triệu lên 9,4 tỷ trong vòng 30 năm. Thậm chí đến năm 2028, một số robot sẽ cảm nhận được và có phản ứng cảm xúc với con người.

Viễn cảnh robot sẽ chiếm lĩnh thế giới trong tương lai nghe có vẻ giống một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhưng theo tiến sĩ Ian Pearson – một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học tương lai, có một thực tế khá chắc chắn là robot sẽ đông hơn con người vào năm 2048. Theo ông, số lượng robot trên toàn thế giới sẽ tăng từ 57 triệu lên 9,4 tỷ trong vòng 30 năm tới. Giả định của ông dựa trên tính toán dân số robot sẽ tăng lên 1/5 mỗi năm. Cũng theo tiến sĩ, đến năm 2028 thế hệ robot mới sẽ rất “thông minh và có cảm xúc như con người”.

robot

 Số lượng robot trên toàn thế giới sẽ tăng từ 57 triệu lên 9,4 tỷ trong vòng 30 năm tới.

Nếu tốc độ phát triển diễn ra nhanh hơn, robot thậm chí có thể vượt qua dân số thế giới vào năm 2033. Các nghiên cứu khác dự đoán số lượng lớn lao động sẽ được thay thế bằng robot – trong đó sản xuất, tài chính, kế toán và vận chuyển là những lĩnh vực có khả năng được áp dụng nhiều nhất.

Chỉ tuần trước Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney đã cảnh báo việc tự động hóa hàng triệu việc làm có thể dẫn đến thất nghiệp hàng loạt, bất bình đẳng gia tăng, trì trệ lương,… Ông Mark Carney dự đoán có đến 15 triệu người Anh - gần một nửa lực lượng lao động 31,8 triệu người tại nước này - có thể bị thay thế bằng robot trong thời đại cách mạng công nghệ.

Tiến sĩ Pearson cho biết: “Hiện tại, số lượng robot toàn cầu nằm trong khoảng 57 triệu và sẽ tăng lên nhanh chóng, dự kiến đến 2048 có thể vượt ngưỡng dân số thế giới. Đặc biệt đến năm 2028, một số robot sẽ có khả năng cảm nhận và có phản ứng cảm xúc với con người. Viễn cảnh robot thống trị thế giới đang khiến nhiều nhà khoa học lo lắng”.

robot 1

 Robot sẽ có thể cảm nhận và có phản ứng cảm xúc với con người vào năm 2028

Theo một cuộc thăm dò trên 2000 người lớn, 70% trong số họ e ngại với tốc độ gia tăng của trí thông minh nhân tạo, 59% tin rằng sự phát triển chóng mặt của robot đặt ra nhiều hiểm họa cho thế giới loài người. Bên cạnh đó, nhiều người lo lắng robot có thể kiểm soát xã hội, làm giảm cơ hội việc làm của nhiều người và đặt ra câu hỏi liệu các nhà khoa học trong tương lai có thể kiểm soát được robot hay không.

Tuy nhiên, công việc không phải là vấn đề duy nhất mà chúng ta cần lo lắng khi thời đại robot bùng nổ. Elon Musk, nhà sáng lập tỷ phú của PayPal, Tesla và SpaceX đã cảnh báo các robot tạo ra một "mối đe dọa tiềm tàng" đến sự sinh tồn của nhân loại.

Một số nhà khoa học, mặt khác, ủng hộ sự phát triển của robot vì tính năng suất của chúng, và cùng với năng suất cao, họ tin rằng robot cũng tạo ra nhiều công việc khác cho con người.

Vũ Thảo

Tin khác

Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.