SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Đại sứ Nga tại Mỹ bị triệu hồi về nước giữa căng thằng?

11:00, 27/06/2017
(SHTT) - Ông Sergey Kislyak trở về nước chứ không được bổ nhiệm nhiệm vụ mới tại Liên hiệp quốc ở New York như tin đưa trước đây, theo thông tin đăng tải trên một tờ báo.
ds-6071-1498452305

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay với Sergey Kislyak, Đại sứ Nga tại Washington. Ảnh: Tass 

Theo USA Today và trang BuzzFeed News ngày 25/6 dẫn 3 nguồn tin giấu tên nói rằng Nga đang triệu hồi Đại sứ Sergey Kislyak ở Mỹ về nước.

Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Nga dự kiến tổ chức tiệc chia tay cho ông Sergey Kislyak vào ngày 11/7.  Bữa tiệc được cho là sẽ diễn ra tại khách sạn St. Regis, cách Nhà Trắng chỉ hai tòa nhà.

Ông Sergey Kislyak trở về nước chứ không được bổ nhiệm nhiệm vụ mới tại Liên hiệp quốc ở New York như tin đưa trước đây, tờ báo nói.

Sự việc diễn ra trong khi FBI và Quốc hội Mỹ đang điều tra các liên lạc giữa nhà ngoại giao 66 tuổi này với các phụ tá hàng đầu của Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Ông Kislyak làm đại sứ Nga tại Mỹ từ năm 2008. Trước khi báo đưa tin này, có thông tin ông Kislyak, 66 tuổi, sẽ được giao chức vụ khác, có thể làm việc tại Liên Hợp Quốc. Nếu được xác nhận, việc ông trở về Nga sẽ chấm dứt 10 năm ông làm đại sứ tại Mỹ. Nga chưa phản hồi thông tin về ông Kislyak.

Hồi tháng 5, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp với Đại sứ Kislyak và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp này, ông Trump bị tố chia sẻ một số thông tin tình báo mật cho các quan chức Nga.

Trong vài tháng qua, một số người thân cận với Tổng thống Trump, bao gồm con rể Jared Kushner, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions cũng được xác định đã gặp ông Kislyak. Mike Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cũng phải từ chức khi có thông tin ông nhiều lần trao đổi với Kislyak.

Tuy nhiên, Michael McFaul, người giữ chức đại sứ Mỹ tại Nga từ năm 2012 - 2014 cho rằng công việc của ông Kislyak là "tiếp xúc càng nhiều càng tốt với giới chức, cũng như ủng hộ các chính sách của chính phủ ông".

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã công bố thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có các hướng dẫn chi tiết về trình tự và các thức thực hiện cho học sinh.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 với yêu cầu không được xảy ra mất nước kéo dài.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - UNESCO hiểu rõ tầm quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long đối với Hà Nội, cam kết ủng hộ công trình này tại các diễn đàn do UNESCO tổ chức.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".