SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Cảnh báo: Đồ kim tuyến trang trí có tác hại khủng khiếp

10:55, 02/12/2017
(SHTT) - Những hạt kim tuyến tưởng chỉ là thú vui vô hại nhưng một số nhà khoa học đã cảnh báo tác hại đáng kể với môi trường của loại phụ kiện trang trí này.
kim-tuyen

Một số trường mẫu giáo ở Anh đã cấm dùng các hạt kim tuyến để trang trí vì tác hại rất lớn của chúng với môi trường (Ảnh: DAYNURSERIES)

Hầu hết các hạt kim tuyến óng ánh đều làm từ nhựa, và với kích thước rất nhỏ, chúng đang gây ra tác hại đáng kể tới hệ sinh thái, đặc biệt là các đại dương, báo Independent, Anh, đưa tin.

"Tôi nghĩ cần phải cấm tất cả những hạt kim tuyến đó vì chúng là những hạt nhựa nhỏ", Tiến sĩ Trisia Farrelly, nhà nhân chủng học môi trường tại Đại học Massey, New Zealand, nêu quan điểm.

Các hạt nhựa nhỏ là các mảnh nhựa có chiều dài chưa tới 5mm. Với kích thước đó, chúng trở thành những mồi ăn hấp dẫn nhưng lại rất nguy hiểm với nhiều sinh vật.

Các loài sinh vật trên biển đã ăn phải những hạt nhựa này và thường phát sinh những hậu quả nguy hiểm. Những hạt nhựa nhỏ đó cũng có thể thâm nhập cơ thể chúng ta sau khi ăn các loại hải sản trên. Một nghiên cứu do giáo sư Richar Thompson thuộc Đại học Plymouth, Anh thực hiện cho biết ước tính có tới 1/3 số cá đánh bắt được ở Anh đã phát hiện thấy có chứa những hạt nhựa nhỏ này.

Chia sẻ quan điểm với báo Independent, Anh, giáo sư Thompson nói: "Tôi vô cùng lo lắng khi ai đó mua cho con gái tôi một lọ sữa tắm dạng gel với những hạt óng ánh trong đó. Những thứ ấy sẽ chui qua cống thoát nước và rồi cứ ở lại mãi trong môi trường".

Các hạt kim tuyến óng ánh trong trang trí đã bị cấm tại một số nhà trẻ ở Anh vì "tác hại kinh khủng" của thứ phụ kiện trang trí này với môi trường, Đài BBC thông tin.

Theo Đài CBS (Mỹ), đã có 7 bang tại Mỹ cấm sử dụng các hạt nhựa nhỏ trong sản phẩm làm đẹp hoặc chăm sóc sức khỏe. Năm 2015 California trở thành bang đầu tiên cấm các sản phẩm có sử dụng kim tuyến như vậy. Một vài ước tính của giới nghiên cứu cho rằng số hạt nhựa nhỏ đang trôi nổi trên các đại dương thế giới vào khoảng 51 ngàn tỉ mảnh.

PV

Tin khác

Tài sản trí tuệ 22 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.