SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Thương hiệu giày của Hari Won bị tố nợ lương, sự thực ra sao?

16:38, 23/11/2016
(SHTT) - Vụ việc thương hiệu giày của Hari Won bị tố nợ lương hiện đang được làm rõ. Về phía lãnh đạo công ty thì phủ nhận thông tin trên và cho biết rằng trang web talaha.vn đã bị hack.

Hari Won hiện đang vướng vào lùm xùm liên quan đến thương hiệu giày Talaha do cô làm chủ. Cụ thể, trên trang web Talaha.vn đã xuất hiện 1 bài viết được cho là của nhân viên công ty này.

Trong bài viết đó, người viết đã tố cáo việc thương hiệu giày Talaha nợ lương nhân viên từ tháng 9 và nhất quyết không chịu trả lương cũng như không hề có thông báo hay giải thích gì. Người này còn cho biết thêm rằng khi tập thể nhân viên đòi lương thì ban lãnh đạo công ty chỉ gửi email cho biết khất lương đến ngày 22/10/2016 nhưng đến 22/11/2016 thì các nhân viên vẫn chưa nhận được tiền lương.

thuong hieu giay cua hari won no luong nhan vien a

 Thương hiệu giày của Hari Won bị tố nợ lương, sự thực ra sao. Ảnh: Internet

Không chỉ tố Talaha nợ lương, người này còn đề cập đến chiến lược thương hiệu giày này giảm giá sản phẩm tới 70% trong thời gian vừa qua và đặt ra câu hỏi là liệu thương hiệu này có biến mất sau khi xả hàng không? Thậm chí chủ nhân của bài viết còn phân tích rằng mặc dù Talaha có chính sách bảo hành trọn đời cho sản phẩm nhưng nếu thương hiệu này biến mất thì khách hàng sẽ tìm ai để bảo hành trong trường hợp mua phải những đôi giày lỗi.

Cuối bài viết, người này còn khẳng định sẽ đưa đơn kiện Talaha lên công đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh, kiện lên hội luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh và công khai thông tin lên báo chí nếu ban lãnh đạo không trả lương cho các nhân viên.

Được biết nữ ca sĩ Hari Won là đồng sáng lập Talaha cùng với Công ty cổ phần 6Inch Việt Nam do ông Lê Thành Công làm đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty, kinh doanh hàng may sẵn, vải vóc và giày dép.

thuong hieu giay cua hari won no luong nhan vien

 Thương hiệu giày của Hari Won có tên là Talaha. Ảnh: Internet

Trước thông tin trên, lãnh đạo Công ty cổ phần 6Inch Việt Nam đã phủ nhận việc công ty nợ lương và khẳng định rằng trang web talaha.vn đã bị hack. Trong khi đó đơn vị xây dựng trang web này là Haravan thì từ chối trả lời việc trang web bị xâm hại.

Theo tìm hiểu thì Hari Won còn là đại diện thương hiệu này chính vì vậy những sản phẩm giày của Talaha đều được định hình theo phong cách của bạn gái Trấn Thành và rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

Hiện tại Talaha đang có 8 cửa hàng nhưng Hari Won vẫn kỳ vọng mở được 30 cửa hàng trên toàn quốc và mở 1 cửa hàng tại Hàn Quốc trong năm sau.

PV

Tin khác

Kinh tế 4 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 4 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 4 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Năm 2024, VECOM tiếp tục hoàn thiện tính chỉ số thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh việc tính toán dựa vào kết quả khảo sát hàng nghìn DN VECOM còn sử dụng nhiều kênh thông tin định lượng tin cậy khác. Tên miền quốc gia “.VN” tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá hạ tầng cho TMĐT.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Nguyễn Văn Trọng, thôn Hạc Sơn, xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá thấy thiếu tự tin, mặc cảm, ngược lại càng thôi thúc anh đam mê lao động, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm để vươn lên làm giàu.