SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thị trường điện thoại Trung Quốc sụt giảm doanh số mạnh nhất kể từ năm 2013

06:55, 28/04/2018
(SHTT) - Thị trường điện thoại Trung Quốc đánh dấu mốc sụt giảm lớn nhất về doanh số trong thời gian gần đây mặc dù liên tục cải tiến hình ảnh và đưa ra chiến lược PR rầm rộ. Vậy đâu mới là lí do dẫn đến sự sụt giảm báo động này?
Chinamarket

 

Theo một báo cáo từ nhóm phân tích thị trường Canalys, các lô hàng điện thoại thông minh tại Trung Quốc đã sụt giảm doanh số mạnh nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2018, khi số lượng xuất ra chỉ còn 91 triệu chiếc. Kể từ năm 2013, mỗi năm các lô hàng điện thoại thông minh của Trung Quốc đều đạt được hoặc vượt quá số lượng 100 triệu chiếc trên một quý. Đây là quý đầu tiên kể từ Q4 năm 2013, con số đã giảm xuống dưới mức chuẩn đặt ra.

Các chuyên gia của Canalys cho rằng thị trường Trung Quốc đang trong giai đoạn “quá tải” bởi các chiến dịch tiếp thị ồ ạt không hồi kết của những công ty điện thoại thông minh. Nhà phân tích Mo Jia cho biết: "Mức độ cạnh tranh cao đã buộc tất cả các nhà cung cấp phải cố gắng bắt chước các danh mục sản phẩm của người khác và đuổi kịp các chiến lược tiếp cận thị trường". Về cơ bản, các công ty điện thoại thông minh cần tập trung phát triển các mô hình và tính năng đa dạng thay vì làm bão hòa thị trường bằng các thiết bị lặp lại và nhiều chiến dịch quảng cáo.

Các nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn như Samsung, Meizu, Oppo và Vivo đều bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm mạnh. Số lượng sản xuất của Meizu và Samsung đã giảm xuống dưới một nửa số lượng bán được qua từng năm. Apple cũng không khá khẩm hơn là bao, nhà Táo khuyết đứng ở vị trí số 5 trong số các hãng điện thoại trên đà sụt giảm doanh số. Doanh số bán ra của Vivo giảm xuống còn 15 triệu trong khi của Oppo là 18 triệu, cả hai đều giảm khoảng 10% so với năm ngoái.

Nhưng trong bối cảnh của sự suy thoái lớn trên thị trường, một vài doanh nghiệp vẫn đang trên đà tiếp tục phát triển thị phần. Xiaomi cho biết số lượng điện thoại của hãng đã vượt lên mức 12 triệu chiếc, tăng 37% so với năm trước. Mặc dù quý 1 năm 2017 là một quý không mấy thành công đối với Xiaomi do vấn đề về chuỗi cung cấp, nhưng Xiaomi đã đứng vững trong thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc với các khoản ngân sách thu về cao hơn các đối thủ cạnh tranh, điều này phần lớn là nhờ sự thành công của chiếc smartphone Redmi Note 5 Pro.

Yến Nhi

Tin khác

Kinh tế 5 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 23 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 23 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.