SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Công nghệ mới: Kính thông minh biến hình ảnh thành giọng nói

18:00, 22/03/2018
(SHTT) - Kính thông minh Oton Glass được xem là một bước tiến mới trong y học. Mở ra cơ hội cho người khiếm thị và mắc hội chứng khó đọc có thể dễ dàng hiểu nội dung văn bản thông qua giọng nói.

Nhà thiết kế Keisuke Shimakage, người sáng chế ra chiếc kính thông minh này với mục đích giúp cha mình - một người mắc hội chứng khó đọc có thể đọc sách dễ dàng hơn. Sau đó, Shimakage đã tiến hành nghiên cứu phát triển chiếc kình này với mong muốn giúp đỡ những người không may mắc bênh giống cha mình.

DWuFP8jXcAA8e_x

 Oton Glass là kính với hai máy ảnh nhỏ gọn và một tai nghe ở hai bên.

Oton Glass được thiết kế hai máy ảnh và một tai nghe ở hai bên. Ống kính có một chiếc gương phản chiếu ánh mắt của người dùng với nhiệm vụ theo dõi chuyển động của mắt.

Oton-Glass-1-768x512

 Cấu tạo kính Oton Glass

Khi người dùng nhìn vào văn bản và chớp mắt, camera sẽ chụp lại bức ảnh và truyền đến một hệ thống đám mây Raspberry Pi . Hệ thống này có nhiệm vụ phân tích và sau đó chuyển văn bản thành giọng nói phát qua tai nghe.

Oton Glass khá giống với Google Translate nhưng có cách thức hoạt động nhanh và đơn giản hơn Translate nhiều. Chỉ cần lướt nhìn và một cái chớp mắt là có thể chuyển đổi được văn bản.  

k

 

Hiện tại dự án nghiên cứu phát triển kính Oton Glass đang đưa ra mục tiêu huy động nguồn tài trợ 93.500 USD và hiện tại đã đạt khoảng 12%. 

Linh Giang

Tin khác

Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.