SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thanh Hóa: Thu giữ 300 kg thịt bò thối chuẩn bị đưa ra Hà Nội tiêu thụ

06:05, 07/08/2017
(SHTT) - Lực lượng CSGT Thanh Hóa vừa bắt giữ một chiếc xe tải và thu giữ 300 kg thịt bò hôi thối, đang trong quá trình phân hủy và trên đường vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Hà Nội. Toàn bộ số sản phẩm này đều không có giấy tờ hợp lệ.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 6/8 tại km 378 QL1A, thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, vào thời điểm trên, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Trạm CSGT Quảng Xương (Công an Thanh Hóa) do Trung tá Nguyễn Hữu Nam, Phó Trạm trưởng làm tổ trưởng đã nhận được tin báo của cơ sở báo tin nên tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô tải mang BKS 76C-07610, đang chạy theo hướng Nam - Bắc.

thu giu hon 300 kg thit bo boc mui hoi thoi a

 Thanh Hóa: Thu giữ 300 kg thịt bò thối chuẩn bị đưa ra Hà Nội tiêu thụ

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ được 315 kg thịt bò bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân hủy. Tài xế của chiếc xe ô tô này là anh Nguyễn Văn Long, sinh năm 1977, ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Anh Long khai nhận số lượng thực phẩm trên đang được vận chuyển từ Quãng Ngãi ra TP Hà Nội để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.

Tài xế này cũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tịch thu toàn bộ số hàng trên bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

thu giu hon 300 kg thit bo boc mui hoi thoi

 Tài xế không đưa được giấy tờ nguồn gốc của sản phẩm

Trước đó, tại Quảng Ninh, Đội Cảnh sát môi trường và Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh cũng đã cùng phối hợp bắt giữ một chiếc xe ô tô chở gần 1 tấn cá đông lạnh bốc mùi hôi thối chuẩn bị đi tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa là hơn 28 triệu đồng.

Được biết, chiếc xe bị bắt giữ mang biển kiểm soát 14B-00369 do anh Vũ Văn Luân, sinh năm 1988, trú tại thôn Cam Thượng, xã Việt Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương điều khiển. Tại thời điểm đó, chiếc xe ô tô này đang chở 750kg cá chim và 150kg cá đối đông lạnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng trên đều là hàng nhập lậu từ Trung Quốc và số cá đang bốc mùi hôi thối, phân hủy. Theo lời khai của tài xế Luân thì số cá trên đang được vận chuyển để vào nội địa tiêu thụ.

Thái An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.