SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Phòng tập gym 2.300 năm tuổi được phát hiện

14:00, 08/11/2017
(SHTT) - Các nhà khảo cổ hai nước Ai Cập và Đức, vừa phát hiện phần còn sót lại của phòng tập gym đầu tiên của người Hi Lạp cổ đại ở Ai Cập. Phòng tập gym này được cho rằng đã tồn tại cách đây 2.300 năm tuổi.
gym2-1510031421065

Phần còn sót lại của phòng gym cổ đại vừa được phát hiện - Ảnh: Associated Press Photo 

Bộ khảo cổ Ai Cập vừa ra thông báo đã phát hiện tàn tích của một phòng tập gym có thể có niên đại đến 2.300 năm tuổi, nằm trong thời kỳ Hi Lạp hóa. Đây là thời kỳ chịu ảnh hưởng văn hóa và bá quyền Hi Lạp đang ở đỉnh cao tại châu Âu, châu Phi và châu Á.

Theo trang ABC News đưa tin, nhóm các nhà khảo cổ hai nước Ai Cập và Đức đã phát hiện phòng tập này tại khu vực Watfa thuộc tỉnh Fayoum. Nơi đây cách thủ đô Cairo 80km về phía tây nam. Watfa trước đây từng là ngôi làng cổ Philoteris, được lập ra vào khoảng thế kỷ thứ 3 TCN, bởi vua Ptolemy Đệ nhị.

gym3-1510031470837

 Vị trí của Watfa - khu vực vừa tìm thấy phòng gym cổ đại - Ảnh: Dailymail

Ayman Ashmawi thuộc Bộ khảo cổ Ai Cập cho biết phòng tập có một sảnh lớn dùng để hội họp và cũng có thể nơi đây được đặt nhiều bức tượng nghệ thuật cổ đại. Ngoài ra ở đây, còn có một phòng ăn, một sân rộng trong nhà và một đường chạy dài khoảng 200m.

Cornelia Roemer đến từ Viện nghiên cứu khảo cổ Đức - cũng là người đứng đầu nghiên cứu lần này, nhận định rằng phát hiện trên chứng tỏ: văn hóa và lối sống của Hi Lạp có tác động lớn đối với Ai Cập cổ đại, không chỉ ở những đô thị như Alexandria mà còn len lỏi đến những vùng quê khác.

Roemer cũng cho biết thêm phòng tập gym này có thể là tài sản riêng của những quý tộc cổ đại. Họ mong muốn miền quê họ sống ngày càng mang dấu ấn văn hóa Hi Lạp nhiều hơn nữa.

Phương Thùy (t/h)

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 19 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 19 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.