SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Phí dịch vụ đổi tiền lẻ ở mức “cắt cổ“: Đổi tiền lẻ 500 đồng, mất phí 150%

07:16, 01/01/2018
(SHTT) - Thời điểm hiện tại, nhiều người đã bắt đầu việc đổi tiền lẻ để lì xì hoặc đi lễ chùa đầu năm. Nếu như phí đổi các mệnh giá 1.000, 2.000 và 5.000 đồng ở "chợ đen" là 10-12% thì phí đổi tiền 500 đồng được một vài địa điểm hét giá đến lên mức 150%.

Thông tin trên VnExpress, một số điểm đổi tiền lẻ ngoài thị trường chợ đen đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trong những ngày qua dù còn hơn một tháng rưỡi nữa mới đến Tết Nguyên đán. Nhiều điểm trên đường Sư Vạn Hạnh, 3/2 (quận 10), Nguyễn Oanh (Gò Vấp), .. cho biết đã có không ít người đến đổi hoặc đặt cọc.

Phí đổi thấp nhất là 4-5% với tiền 50.000 đồng nhưng cao tới 70-80% với tiền 500 đồng. Để đổi một triệu đồng loại tiền 10.000 đồng mới, khách sẽ mất phí từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng, đổi 2 triệu đồng loại tiền 20.000 đồng sẽ mất phí từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng. Còn với các loại tiền mệnh giá nhỏ như 500 đồng thì đổi một triệu đồng mất phí hết gần 800.000 đồng.

Chị Trâm, một chủ đổi tiền lẻ trên đường 3/2, quận 10 chia sẻ, càng gần Tết thì mức phí sẽ càng cao lên và có nhiều lúc giá biến động ngay trong ngày. Buổi sáng là 10% nhưng đến chiều có thể tăng lên 12% nếu lượng khách đặt hàng lớn. Chị cho biết, năm nay khách đặt chủ yếu loại tiền 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng.

tien-le_vwwm

 Ảnh minh họa: Báo Thanh Niên

Theo Thanh Niên, Tết Nguyên đán 2018 là năm con chó nên hiện nay đã xuất hiện trên thị trường những đồng tiền có liên quan đến hình con chó được “hét” giá cao. Cụ thể, đồng 2 USD hình con chó mạ vàng (cùng với bao da và tờ chứng nhận) giá 400.000 đồng/tờ. Do chưa vào cao điểm nên hiện giá tờ 2 USD này đang được hạ giá còn 349.000 đồng/tờ.

Ông N. (kinh doanh tiền tại khu vực Q.10) cho rằng tờ tiền này do Bộ Tài chính Mỹ phát hành nên việc nhập về có giới hạn, trong khi nhu cầu của người dân mua làm quà tặng tết cao, do đó khách đặt hàng sớm để tránh “cháy hàng”. Ngoài tờ 2 USD, thị trường còn xuất hiện những loại tiền xu, tiền giấy có hình chó, như cặp đồng tiền xu được đúc bằng niken có mạ vàng, mạ bạc bên ngoài của Úc, một bên của đồng tiền xu này là hình con chó và một bên là hình nữ hoàng Elizabeth II.

Giá đồng xu mạ vàng 200.000 đồng/xu, còn đồng mạ bạc là 150.000 đồng/xu, nếu lấy 1 cặp sẽ có giá 300.000 đồng. Hay đồng 1 triệu USD hình chú chó có giá 25.000 đồng, tiền hình con chó Belarus 5 rubles giá 25.000 đồng, tờ tiền chú chó sói mạnh mẽ Lithuania loại 500 talonu phát hành năm 1993 có giá 40.000 đồng/tờ...

PV (t/h)

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.