SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Pha rượu cùng nước tăng lực nguy hiểm như thế nào?

18:00, 06/06/2018
(SHTT) - Việc pha rượu cùng nước tăng lực có thể gây ra những tác hại nguy hiểm. Vào thời điểm đó, người uống sẽ có cảm giác không bị say nhưng nồng độ alcohol trong cơ thể đã vượt xa mức an toàn.

Việc pha rượu với nước tăng lực là một trào lưu thường được ưa chuộng trong giới trẻ. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy điều này nguy hiểm hơn việc uống rượu không, hay pha rượu với rượu theo truyền thống.

Việc kết hợp giữa 2 thức uống này rất nguy hiểm vì nước tăng lực là chất kích thích, trong khi rượu lại có tác dụng giảm đau. Uống hỗn hợp này gây tổn hại rất lớn đến toàn bộ cơ thể.

pha ruou voi nuoc tang luc

 Pha rượu cùng nước tăng lực nguy hiểm như thế nào?

Gây rối loạn nhịp tim, rối loạn giấc ngủ

Những người dùng nước tăng lực như Red Bull pha với rượu Vodka hoặc những thức uống có gas khác thì bị rối loạn nhịp tim cao gấp 6 lần so với những người chỉ uống rượu hoặc pha với loại nước giải khát thông thường.

Đồng thời, họ cũng gặp khó khăn trong giấc ngủ cao hơn 4 lần và gặp nhiều triệu chứng khác như rùng mình, cáu gắt, choáng, uể oải và mệt mỏi.

Mất cảm giác say

Uống rượu với nước tăng lực khiến người uống mất cảm giác say. Họ không thể kiểm soát được mình đã uống bao nhiêu và cứ thế uống thêm. Nước tăng lực đánh lừa bộ não rằng bạn đang tỉnh táo, nhưng thực chất cơ thể đang phải hứng chịu những hậu quả do rượu gây ra.

pha ruou voi nuoc tang luc 1

 Ảnh: songtre.tv

Tăng nguy cơ chấn thương

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Victoria ở Canada nói rằng các loại nước uống tăng lực có thể làm dịu tác động của đồ uống có cồn, tuy nhiên nó lại làm tăng nguy cơ chấn thương do ngã, tai nạn giao thông và các cuộc cãi lộn.

Audra Roemer, trưởng nhóm nghiên cứu đã công bố trên Tạp chí nghiên cứu về rượu và ma túy nói rằng: "Thông thường, khi uống rượu, bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn về nhà. Nhưng khi uống rượu pha nước tăng lực, nó sẽ che đậy tình trạng này, làm giảm ảnh hưởng của rượu. Điều này khiến người uống xem nhẹ tình trạng say xỉn của mình, khiến họ uống nhiều rượu hơn và dẫn đến những hành vi nguy hiểm”.

Nguy cơ tăng cân và tiểu đường

Lượng đường khuyến nghị mỗi ngày là 50 g ở phụ nữ là 70 g ở đàn ông trong khi nước tăng lực chứa ít nhất 30 g đường. Bên cạnh đó, rượu là thức uống chứa nhiều calo và với mỗi ly rượu pha nước tăng lực, bạn sẽ tự nạp vào cơ thể 130 calo. Càng uống nhiều, bạn càng dễ dàng tăng cân và có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Ngoài ra, rượu pha nước tăng lực còn khiến người uống dễ bị ngộ độc hay trở nên bốc đồng, dẫn đến các tình huống nguy hiểm. Tốt nhất, hãy ngừng pha hai loại đồ uống này với nhau để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Làm tổn thương gan nghiêm trọng

Với vị ngon dễ uống, cảm giác không say, tỉnh táo khác thường…hỗn hợp trên khiến người ta uống rượu nhiều hơn một cách bất thường, gấp nhiều lần so với tửu lượng của mình. Hậu quả là sau khi nước tăng lực hết tác dụng, gan sẽ phải đào thải một lượng rượu cực kì lớn, dẫn đến quá tải, làm giảm tuổi thọ của gan…khiến người uống mệt mỏi, đâu đầu, tức ngực…kéo dài sau thời gian uống.

Thanh Hà (t/h)

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).