SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Mận đầu mùa: Giá cao vẫn hút khách

14:00, 24/04/2017
(SHTT) - Thời điểm hiện tại, mận đầu mùa là loại quả được nhiều chị em phụ nữ tìm mua. Được biết giá của loại quả này cũng khá cao dao động trong khoảng 100.000 - 150.000 đồng/kg tùy loại.

Thời gian gần đây, trên một số tuyến phố của Hà Nội như Quán Thánh, Thụy Khuê, Xã Đàn, Chùa Bộc… các xe hàng rong chở mận xuất hiện khá nhiều. Giá mận thời điểm này đắt gấp 4 - 5 lần, thường dao động từ 100-120 nghìn/kg. Có nơi, mận được chuyển từ Sơn La về, bán với giá 150 nghìn/kg, mận cơm 100 nghìn/kg.

Theo anh Thanh, một người bán hàng rong trên phố Xuân Diệu, mận thường chín vào tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm. Mận anh bán hiện tại là do các cây ra quả sớm, bởi số lượng chưa có nhiều, nên giá của mận đầu mùa cũng khá cao, dao động trong khoảng từ 100.000 - 120.000đồng/kg; đắt gấp 3 – 4 lần so với thời điểm chính vụ.

man

Mận đầu mùa: Giá cao vẫn hút khách 

Ngoài được bán trên các khu phố, những người kinh doanh Online cũng không bỏ qua cơ hội này khi nhập mận đầu mùa về bán trên Mạng xã hội Facebook, Zalo với mức giá 150.000 đồng – 180.000 đồng/kg. Trong khi đó, mận cơm đầu mùa có giá rẻ hơn một chút, chừng 60.000 – 80.000 đồng/kg. Tại các siêu thị, mận hậu đầu mùa cũng được bán với mức giá 80.000 – 100.000 đồng/kg.

Chị Linh Thu Hương, chủ cửa hàng hoa quả trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) cho biết, giá mận đầu mùa năm nay có phần nhỉnh hơn so với các năm trước. Năm ngoái mình cũng bán mận đầu mùa nhưng giá chỉ khoảng 40.000 – 70.000 đồng/kg. Do nhập với giá cao hơn nên năm nay  mình bán giá gấp đôi năm ngoái.

Mận hậu ở Sơn La là loại mận được nhiều người hỏi mua nhất. Đặc điểm của loại quả này là quả nhẵn bóng, đều, giòn và căng mọng. Vì thời điểm hiện tại chưa có nhiều nên cửa hàng nhà mình có bao nhiêu là hết bấy nhiêu, chị Hương chia sẻ.

man dau mua

Mận đầu mùa được nhiều chị em phụ nữ tìm mua 

Nguyên nhân khiến giá mận được đẩy lên cao, được chị Hương phỏng đoán là do trào lưu. Những loại quả độc và lạ thường được người dân Hà Nội tìm mua vào thời điểm đầu mùa. Cùng với đó người Hà Nội còn có một món "đặc quyền" với các loại quả chua, đó là hoa quả dầm, đầu mùa mận chát nên mua vầ dầm rất hợp khẩu vị.

Chính vì vậy mà cô Hương, người bán hàng rong cho biết, hầu hết khách mua mận là phụ nữ, họ mua đến cơ quan cùng ăn, bình quân mỗi  ngày cô cũng bán được khoảng 150kg mận. Chưa năm nào cô bỏ qua không bán mận đầu mùa cả, so với các loại quả khác mận đầu mùa lãi và bán chạy hơn nhiều.

Theo cô Hương, mỗi ngày bán riêng mận cô cũng lãi được khoảng từ 1- 2 triệu đồng. Khi hỏi về giá nhập của loại quả này là bao nhiêu thì cô Hương lại cười trừ không tiết lộ.

Trên báo Thanh Niên,  ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng phòng Nông nghiệp H.Mộc Châu (Sơn La) cho biết, hiện ở Mộc Châu đang có một số ít mận chín sớm nên giá bán ra thị trường khá cao. Theo ông Ngọc, khoảng 3 tuần nữa, mùa mận Mộc Châu vào chính vụ, giá sẽ giảm chỉ còn bằng 1/3, thậm chí 1/4 giá nêu trên.“Mộc Châu là vùng trồng mận lớn nhất Sơn La, với 2.000 ha, tập trung lớn nhất ở xã Tân Lập và TT.Mộc Châu. Năm nay, sản lượng ước đạt 11,1 tấn quả/ha”, ông Ngọc nói. Theo ông Ngọc, vào tháng 5 tới, tại Mộc Châu sẽ diễn ra lễ hội hái mận được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách tham dự, vừa quảng bá du lịch vừa góp phần tạo đầu ra cho quả mận.

PV (t/h)

Tin khác

Kinh tế 3 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 21 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 21 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.