SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Ai đang “bảo kê” cho hàng loạt sai phạm trên đê Bạch Đằng?

07:14, 25/07/2018
(SHTT) - Thời gian qua, tình trạng một số người dân “xẻ thịt” đê và lòng sông Hồng đang là vấn đề nhức nhối tại Hà Nội. Việc đổ đất, kè bờ để lấn chiếm lòng sông và xây dựng trái phép tại đê Bạch Đằng chưa bao giờ lại rầm rộ như hiện nay.

Mạnh ai người ấy chiếm

Theo phản ánh của một số người dân tại đường đê Bạch Đằng (đoạn thuộc Sông Hồng, địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), xảy ra hàng loạt các sai phạm như: Đổ đất tràn lan lấn chiếm đê và hành lang thoát lũ trên sông Hồng; xây dựng trái phép nhà cao tầng trên đê; cán bộ chiếm đất đê chia chác để cho thuê; lập bãi giữ xe không phép…v.v.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân đang sinh sống tại khu vực, phía sau số nhà 823 Bạch Đằng, đất phế thải đổ đầy tràn lan sang các hộ xung quanh lấn chiếm lòng sông Hồng. Hơn thế, chủ nhà này còn đổ lấn sang cả bên đội Cảnh sát giao thông số 4, Công an TP. Hà Nội. Nối tiếp các sai phạm đó, năm 2017, căn nhà này còn xây trái phép 3 tầng, 1 tum trên đê và hành lang thoát lũ. UBND phường Bạch Đằng cùng lực lượng Thanh tra xây dựng dù đã lập biên bản ra, quyết định cưỡng chế nhưng đến nay vẫn không thực hiện.

Đặc biệt, tại nhà số 843 Bạch Đằng (còn gọi là ga ra ô tô Năm Tám) hiện đang nằm trên hành lang thoát lũ, số đất dư thừa so với hồ sơ địa chính các năm trước nhưng cũng không cưỡng chế phá dỡ. Mặt khác, ga ra ô tô này cũng kiêm luôn cả bãi trông giữ xe ô tô trái phép. Ngoài nguy cơ xả nước thải có dầu, mỡ thẳng ra sông Hồng, việc cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nghiêm trọng hơn, nhà tôn tạm tại số 831 Bạch Đằng “ung dung” nằm hẳn trên mặt cống thoát nước của cả đường Bạch Đằng và cống nước thải khu hồ Việt Xô, theo quy định phải dỡ bỏ từ lâu nhưng cũng không bị cưỡng chế.

Còn tại số 855 Bạch Đằng, lô đất này được người dân cho biết trước đây là của Công ty vận tải Thủy Hà Nội. Tuy nhiên, khoảng 2 đến 3 năm trở lại đây, khu đất này ngoài việc bị đổ đất lấn chiếm lòng sông và hành lang thoát lũ, sau khi UBND phường Bạch Đằng thu hồi, một số cán bộ của phường đã chia chác thành 8 đến 9 lô và cho thuê.

Nguy cơ vỡ đê khi bị lấn sông

Sau khi có thông tin phản ánh, phóng viên (PV) đã phải mất nhiều ngày lăn lộn trên sông và “mục sở thị tại đây” thấy người dân thông tin hoàn toàn có cơ sở. Theo ghi nhận của PV phía sau khu vực đoạn đê Bạch Đằng, từ số nhà 823 đến 855 Bạch Đằng, việc đổ đất phế thải tràn lan xuống rìa sông để lấn chiếm đất một cách vô tội vạ. Nhìn từ dưới sông Hồng lên, những đống đất cao như núi đất lấn xa ra ngoài sông hết sức khủng khiếp. Cùng với đó, việc làm nhà lấn ra sông trông hết sức nhếch nhác và có nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Chủ căn hộ số nhà 823 Bạch Đằng với bãi phế thải lổn nhổn bê tông, gạch đá vỡ được san ủi khá công phu thành mặt nền vững chắc theo hình vòng cung tiến dần ra sát mép nước sông Hồng. Để có thể đổ nhiều phế thải xuống đây, người ta cho những bao tải đựng rác thải rắn xếp chồng lên nhau như chân móng. Cứ mỗi một lớp phế thải đổ xuống lại có thêm một lớp tường thành bao tải quây dần lên cao.

Tại số nhà 843, việc lấp sông, đổ vật liệu làm mặt bằng rồi xây nhà cũng được thực hiện theo cách thức rất “chuyên nghiệp”. Bao tải cát được xếp thành hàng tạo thành bờ kè, sau đó gia cố thêm bằng rọ thép để tạo chân móng, khiến bờ sông nham nhở, lộn xộn như những núi đất nhô hẳn ra sông. Bên trong “bức tường” bờ kè này là hàng loạt ống nhựa thoát nước xả thẳng xuống lòng sông.

Tiếp tục quan sát phía trước đường đê Bạch Đằng, PV thấy căn nhà số 823 Bạch Đằng cao 3 tầng với tum là khung sắt cao đúng như người dân phản ánh. Còn phía trước lô đất số 855 Bạch Đằng dài cả trăm mét mặt đường được xây thành nhiều lô đều ghi số 855 Bạch Đằng. Các ô này đều xây nhà cho thuê hoặc kinh doanh hàng quán các loại. Còn tại số 843 Bạch Đằng, dù là giữa trưa nhưng ga ra, kiêm bãi xe này có khoảng gần chục chiếc ô tô các loại cùng xe máy để ngổn ngang trong sân. Ga ra ô tô nằm tít phía sau giáp với bờ sông nên việc xả nước thải trực tiếp xuống luôn sông Hồng là điều khó tránh khỏi. Cùng với đó, nguy cơ cháy nổ tại ga ra kiêm bãi xe này là rất cao. Khi mùa mưa bão đang đến gần, việc chiếm đê và lấn sông vô tội vạ khiến lòng sông ngày càng bị thu hẹp, dễ xảy ra sự cố về đê uy hiếp đến tính mạng hàng triệu người dân Thủ đô.

Để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị các đơn vị chức năng thành phố Hà Nội sớm yêu cầu thanh tra, kiểm tra khu đất công bị các quan chức trước và hiện tại chiếm dụng rồi chia chác nhau ra sao? Đồng thời, cưỡng chế những khu đất bị lấn chiếm để trả lại nguyên hiện trạng theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất các năm trước.

Sau đây là một số hình ảnh nhóm PV vừa ghi lại tại khu vực này:

37375538_1873980595996448_7313735573103968256_n

Nhà số 823 đường đê Bạch Đằng, bên cạnh đất của Đội CSGT số 4

  

37364810_1873987242662450_4262011174419169280_n

Nhà số 831, được cho là xây trên cống thoát nước ra sông

37386720_1873983725996135_6271812447380701184_n

Bên trong số nhà 831 - hiện trường bãi đổ đất, đá lấn sông, sử dụng làm bãi đỗ xe..... 

37574453_1873982645996243_7089672184448155648_n

 ...và xây dựng nhà

37578259_1873988559328985_3372282534112002048_n

 Gara Năm Tám có diện tích rộng, bên cạnh việc trông giữ xe trái phép, gara này đang thải nước ra sông Hồng

37421729_1873990509328790_6507633966139310080_n

Đoạn đường có nhiều nhà gắn biển số 855, dài cả hàng trăm mét 

Bài và ảnh: Minh Sơn

Tin khác

Pháp luật 11 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.