SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Cảnh báo: Mỹ phẩm dùng thử tiềm ẩn những nguy cơ gây hại khôn lường

11:00, 30/11/2017
(SHTT) - Báo cáo cho thấy, các mẫu ở cả ba cửa hàng cho thấy vi khuẩn có hại trên các sản phẩm trang điểm bao gồm e. coli và staph. Thậm chí, báo cáo còn tiết lộ một điều khiến nhiều người bất ngờ rằng, một số mẫu xét nghiệm dương tính với các vi khuẩn thường thấy trong phân.

Mới đây, một phụ nữ ở California đệ đơn kiện do mắc bệnh mụn rộp sau khi dùng thử son môi tại một cửa hàng Sephora vào tháng 10. 

Một cuộc điều tra đã được thực hiện ngay sau đó, và họ phát hiện ra một sự thật " đáng sợ" đó là sự xuất hiện của một số loại vi khuẩn khác nhau trên các mẫu trang điểm ở các cửa hàng bán lẻ lớn có thể là nguyên nhân gây ra bệnh một số bệnh và nhiễm trùng.

Cụ thể, theo kết quả được chỉ ra bởi nhóm nghiên cứu Rossen Reports tại ba cửa hàng bán lẻ nhằm tìm ra các vi khuẩn gây hại. Báo cáo cho thấy, các mẫu ở cả ba cửa hàng cho thấy vi khuẩn có hại trên các sản phẩm trang điểm bao gồm e. coli và staph. Thậm chí, báo cáo còn tiết lộ một điều khiến nhiều người bất ngờ rằng, một số mẫu xét nghiệm dương tính với các vi khuẩn thường thấy trong phân.

son moi

Cảnh báo: Mỹ phẩm dùng thử tiềm ẩn những nguy cơ gây hại khôn lường

Tiến sĩ Whitney Bowe, một bác sĩ da liễu cho biết: "Bạn có thể bôi phân của người khác trực tiếp lên môi mình, theo đúng nghĩa đen."

Trong khi đó, Tiến sĩ Kelly Reynolds, chuyên gia về mầm bệnh tại Đại học Arizona cũng cho biết thêm, đồ trang điểm chủ yếu có kết cấu thừ sấp và có độ ẩm, nên nó là môi trường chú trụ hoàn khảo đối với nhiều loại vi khuẩn.

Một cuộc điều tra của BuzzFeed cũng đồng thời chỉ ra rằng, nếu không làm sạch tay đúng cách khi sử dụng mỹ phẩm có thể làm đồ trang điểm của bạn bị nhiễm vi khuẩn. Cũng theo các nhà khoa học, "Sau ba tháng, đồ trang điểm cũng có thể có một ít chất phân vì nó thường được lưu trữ và sử dụng trong phòng tắm bên cạnh nhà vệ sinh."

Và bác sĩ da liễu Toral Patel nói rằng các bệnh nhân của cô đã mắc chứng đau mắt đỏ, lở miệng, nhiễm trùng do vi khuẩn sau khi dùng các sản phẩm trang điểm dùng thử ở các cửa hàng.

Patel nói nếu bạn phải thử trang điểm, tốt nhất nên thử nó ở một vị trí ít chú ý hơn và không bao giờ thử nó gần hoặc xung quanh một vết thương hở.

PV (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.