SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Cảnh báo: Hóa chất trong chảo chống dính có thể khiến nam giới vô sinh

14:00, 19/12/2018
(SHTT) - Theo nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia, trong chảo chống dính chứa một hóa chất có thể khiến nam giới vô sinh. Thông tin này đang khiến nhiều người hoang mang.

Theo thông tin được đăng tải trên VnExpress, chất Perfluoroalkyl (PFCs) - một loại hóa chất thường tìm thấy trên chảo chống dính và bao bì thức ăn nhanh có tác dụng đáng kể đến kích cỡ dương vật của các quý ông.

Các nhà khoa học tại Đại học Padua (Italy) phát hiện nam giới tiếp xúc với nước uống chứa PFC vượt ngưỡng an toàn có bộ phận sinh dục nhỏ và lượng tinh trùng di động thấp hơn so với người sử dụng nguồn nước sạch, theo IFL Science.

Nhóm tác giả kết luận PFC ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe nam giới do làm rối loạn đường đi của hormone và có thể gây vô sinh. PFC trong tinh dịch càng nhiều, lượng testosterone cũng như chất lượng tinh trùng và kích cỡ, độ dài dương vật càng thấp. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa cơ quan sinh dục và hậu môn bị rút ngắn, đồng nghĩa với sự bất thường ở bộ phận sinh sản.

hoa chat trong chao chong dinh

 

Các nhà khoa học đã phát hiện những người thanh niên sinh sống tại khu vực ô nhiễm PFCs có “của quý” ngắn hơn tới 12,5% và nhỏ hơn đến 6,3% khi so sánh với kích cỡ của những người đàn ông khỏe mạnh.

Sự thật “kinh hoàng” này được phơi bày khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Padua ở Ý tiến hành nghiên cứu với 383 người đàn ông với độ tuổi trung bình là 18. Họ lấy máu của những người tham gia để đo lượng hormone tình dục, kiểm tra mẫu tinh dịch đồng thời lấy số đo cụ thể của dương vật như: chiều dài, chu vi, khối lượng tinh hoàn,... Cụ thể hơn, theo các con số thống kê, những người đàn ông không bị phơi nhiễm có chiều dài “súng ống” trung bình 10cm (3,9 inch), trong khi những người đàn ông ở các khu vực ô nhiễm chỉ dài 8,75cm (3,4 inch).

Hiện các nhà khoa học tìm hiểu cách thức tách PFC ra khỏi máu an toàn. Trước khi làm được điều này, bác sĩ Di Nisio khuyến cáo mọi người, đặc biệt là nam giới, hạn chế mua sản phẩm chứa PFC. Tuy vậy, điều này không đơn giản chút nào. Hợp chất PFC có tới hàng trăm loại và tất cả đều có nguy cơ gây hại cao. Do đó, gần như không thể tránh tiếp xúc hoàn toàn với PFC.

Hải Ly (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.