SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Yahoo: Cảnh báo khách hàng về tình trạng bảo mật tài khoản

13:57, 16/02/2017
(SHTT) - Yahoo mới đây đã thông báo cho một số người dùng rằng tin tặc có thể đã đăng nhập vào tài khoản của họ, sử dụng cookie giả mạo - cho phép truy cập ngay cả khi không có mật khẩu.

Theo trang tin CNET, các cuộc tấn công ban đầu được công bố vào tháng 9 năm 2016, nhưng phần lớn bị bỏ qua cho đến giờ.  Sự phát giác này như một cảnh báo lớn hơn về việc vi phạm an ninh Yahoo được coi là lớn nhất trong lịch sử.

yahoo

Yahoo: Tin tặc có thể đã truy cập vào tài khoản người dùng mà không cần mật khẩu 

Yahoo cho biết, họ đã kết nối với một số cuộc tấn công bằng cookie giả mạo của tin tặc. Nhưng chưa rõ lý do tại sao một số người dùng vẫn nhận được thông báo, sau nhiều tháng kể từ khi Yahoo lần đầu tiên tiết lộ các cuộc tấn công này.

Các cookie được sử dụng để lưu trữ thông tin cá nhân trong trình duyệt, do đó người dùng không phải nhập thông tin một lần nữa. Trong tuyên bố vào tháng 9 năm ngoái, Yahoo cho biết đã có đối tượng truy cập trái phép mã độc quyền của công ty để tìm cách giả mạo các tập tin cookie.

Phát ngôn viên của Yahoo đã có những tuyên bố trước tình huống này: “Như đã thông báo trước đây, các chuyên gia của chúng tôi đã điều tra việc tin tặc tạo các cookie giả mạo để truy cập tài khoản của người dùng mà không cần mật khẩu. Cuộc điều tra đã xác định có tài khoản người dùng được truy cập bằng cookie giả mạo. Yahoo vẫn đang trong quá trình thông báo cho các chủ tài khoản có khả năng bị ảnh hưởng. Yahoo đã vô hiệu hóa cookie giả mạo, do đó chúng không thể được sử dụng một lần nữa".

Phạm Thiện

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.