SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tìm ra sự thật đằng sau cái chết của trùm phát xít Đức Hitler

16:00, 21/05/2018
(SHTT) - Sau khi nghiên cứu mẫu răng và hộp sọ của Hitler, các nhà khoa học đã phần nào tìm ra nguyên nhân cái chết của trùm phát xít Đức khét tiếng này.

 Vào khoảng tháng 3 và tháng 7/2017, Cơ quan An ninh liên bang Nga và Cơ quan lưu trữ Nga lần đầu tiên cho phép nhóm nghiên cứu phân tích các mẫu hộp sọ và mẫu răng của Hitler.

AFP đã dẫn lời giáo sư Philippe Charlier, một đồng tác giả nghiên cứu: “Không còn nghi ngờ gì nữa, những mảnh vỡ của hàm răng là thật. Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh Hitler chết năm 1945”.

cai chet cua trum phat xit duc hitle

 Tìm ra sự thật đằng sau cái chết của trùm phát xít Đức Hitler

Theo đó, các chuyên gia phát hiện một lỗ thủng ở bên trái hộp sọ dường như là do một viên đạn xuyên qua. Giới khoa học lâu nay không được phép tiếp cận các mẫu vật này. Trong khi đó, kết quả phân tích răng của Hitler cũng không tìm thấy các chất bột, điều cho thấy Hitler đã không bắn vào miệng, mà nhiều khả năng là bắn vào cổ hoặc trán. Tương tự, các chất cặn trên răng giả của Hitler cũng có thể cho thấy một phản ứng hóa học giữa xianua và kim loại.

Như vậy theo ông Philippe Charlier, cái chết của trùm phát xít gây ra chủ yếu bởi chất độc xianua và một viên đạn. “Chúng tôi không rõ ông ta sử dụng xianua để tự sát hay là do một viên đạn trong đầu. Có thể là cả hai” – ông nói.

Kết quả phân tích cho thấy không có dấu vết thuốc súng trong mẫu răng, vì vậy các nhà nghiên cứu cho rằng Hitler đã bắn vào đầu hoặc cổ.

Theo giáo sư Charlier, với kết quả nghiên cứu trên, những giả thuyết về việc trùm phát xít Hitler còn sống sau Thế chiến 2 khi làm giả cái chết và bỏ trốn sang Argentina bằng tàu ngầm bị loại bỏ.

cai chet cua trum phat xit duc hitle 1

 

Sau khi được đặc cách tiến hành xét nghiệm các mẫu răng thật và răng giả của Hitler được lưu giữ ở Moskva (Nga), các nhà khoa học cũng không phát hiện các chất xơ từ thịt cá, hoàn toàn trùng hợp với thông tin trùm phát xít Đức là một người ăn chay.

Nếu được xác nhận, nghiên cứu trên không chỉ khẳng định Hitler đã chết ngày 30/4/1945 tại căn hầm trú ẩn ở Berlin cùng người vợ Eva Braun mà còn hé lộ chính xác nguyên nhân gây ra cái chết, Charlier nói.

Có thể thấy những phút cuối đời của trùm phát xít Đức Adolf Hitler vẫn là đề tài gây tranh cãi với nhiều giả thuyết trái ngược được đưa ra như vậy. Từng có những phỏng đoán cho rằng Hitler không hề tự sát vào năm 1945 mà thậm chí còn ung dung sống ở Argentina nhiều năm sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Minh Vân

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).