SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Nữ tài xế nhấn ga ủi CSGT đi hàng trăm mét sẽ bị xử phạt thế nào?

07:37, 21/11/2017
(SHTT) - Theo Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, với lỗi xe không có đăng kiểm mức phạt sẽ là 5 triệu đồng. Nếu lái xe không có các giấy tờ có liên quan thì mức xử phạt sẽ tăng thêm, tùy từng lỗi cụ thể.

Ngày 20/11, Đội CSGT số 3 (phòng PC 67- Công an TP Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ chiếc xe ô tô hiệu KIA Morning BKS: 30X-9811 do hết hạn kiểm định.

Theo Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, với lỗi xe không có đăng kiểm mức phạt sẽ là 5 triệu đồng. Nếu lái xe không có các giấy tờ có liên quan thì mức xử phạt sẽ tăng thêm, tùy từng lỗi cụ thể.

nu tai xe nhan ga un csgt

Nữ tài xế nhấn ga ủi CSGT đi hàng trăm mét sẽ bị xử phạt thế nào? 

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 15h cùng ngày, ô tô 30X-9811 do một nữ tài xế điều khiển lưu thông từ đường Láng Hạ đi Giảng Võ (Hà Nội), vi phạm xe ô tô hết hạn kiểm định. Theo đó, CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, nữ tài xế không chấp hành, mà cố tình nhấn ga cho xe di chuyển chập chờn, dừng đỗ nhiều lần. Chỉ đến khi một người đi xe máy chặn đầu, nữ tài xế này mới chịu xuống xe.

Tại chốt CSGT, danh tính nữ tài xế này được xác định là Nguyễn Thu Thủy (SN 1971, ở Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội).

Được biết, bước đầu Đội CSGT số 3 đã tiến hành lập biên bản nữ tài này lỗi “xe hết hạn kiểm định…” và chị Thuỷ cũng chưa xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến người và phương tiện. Hiện Đội CSGT số 3 đã tiến hành tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 58 phút trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 59 phút trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.