SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Vụ tung tin bắt cóc trẻ em câu like trên Facebook: Cô gái bị xử phạt 5 triệu đồng

10:17, 20/11/2017
(SHTT) - Quyết định xử phạt cô gái có hành vi tung tin bắt cóc trẻ em câu like trên Facebook đã được đưa ra bởi Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa. Theo đó, cô gái này bị xử phạt 5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, truyền đưa thông tin xuyên tạc lên mạng xã hội.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội Facebook đã khá xôn xao với thông tin về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Những thông tin này được đăng tải bởi một tài khoản tên Huong Tran. Ngay sau đó, những thông tin trên đã được chia sẻ nhanh chóng bằng những trang mạng, các tài khoản Facebook khác và tạo ra luồng dư luận xấu khiến nhiều người hoang mang.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế về chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và xác định tài khoản Facebook Huong Tran là của cô gái Trần Thị Hường, sinh năm 1993, quê ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Những thông tin trên do Huong Tran đăng tải cũng được xác định là không có thật.

vu tung tin bat coc cau like tre em tren facebook

 Vụ tung tin bắt cóc trẻ em câu like trên Facebook: Cô gái bị xử phạt 5 triệu đồng

Nhận thấy hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên của Hường có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế về chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tiến hành triệu tập Trần Thị Hường đến để xác minh làm rõ. 

Tại cơ quan công an, Hường khai nhận đã lấy thông tin trên từ một facebook khác rồi biên tập lại, đưa lên trang cá nhân nhằm mục đích câu like.

Báo VnMedia đưa tin, căn cứ mức độ và hành vi vi phạm, Sở thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Trần Thị Hường phải gỡ bỏ ngay những thông tin xuyên tạc trên trang facebook cá nhân. 

Đây không chỉ là bài học với riêng cô gái này, mà còn là lời cảnh báo đối với những người có ý định câu like, câu view trên mạng xã hội bằng những tin đồn nhảm không có thật.

PV(t/h)

Tin khác

Tin tức 23 phút trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 47 phút trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.