SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Lộ email chiến dịch tranh cử của ông Trump sắp xếp cuộc gặp với Tổng thống Nga

11:00, 24/08/2017
(SHTT) - Email được gửi vào tháng 6 năm ngoái. Trong tháng đó, ông Trump cũng sắp xếp một cuộc gặp với Jared Kushner, con rể ông, chủ tịch chiến dịch tranh cử Paul Manafort và một luật sư Nga ở Tháp Trump.

Email mới mà các nhà điều tra thu được từ một cố vấn cao cấp của ông Trump cho thấy đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump từng cố gắng sắp xếp một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hè năm 2016.

Cụ thể, CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết các nhà điều tra quốc hội đã nắm trong tay một email của Rick Dearborn - cố vấn chiến dịch tranh cử cho ông Trump trong cuộc đua trở thành tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Dearborn hiện là Phó chánh Văn phòng Nhà Trắng.

Theo các nguồn tin, Rick Dearborn hồi tháng 6/2016 có gửi một email ngắn tới các quan chức quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, trong đó có đề cập tới một cá nhân đang mong muốn kết nối đội ngũ phục vụ tranh cử của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lo imail

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau lần đầu tiên bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 hôm 7/7 (Ảnh: Reuters) 

Trong email, nhân vật bí ẩn này được nhắc đến với cái tên viết tắt là “WV”. Có nguồn tin cho rằng “WV” là viết tắt của West Virginia, có thể ngụ ý người này đến từ Tây Virginia. Hiện vẫn chưa rõ nhân vật này là ai và họ tìm kiếm điều gì. Các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu chi tiết vụ việc để xác định ai là người khởi xướng đề nghị kết nối chiến dịch tranh cử của ông Trump với ông Putin.

Nguồn tin cũng cho biết trong email, ông Dearborn tỏ ra hoài nghi về khả năng diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Nga.

Email được gửi vào tháng 6 năm ngoái. Trong tháng đó, ông Trump cũng sắp xếp một cuộc gặp với Jared Kushner, con rể ông, chủ tịch chiến dịch tranh cử Paul Manafort và một luật sư Nga ở Tháp Trump.

Tờ New York Times hồi đầu tháng 7 cũng đưa tin Donald Trump Jr, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, con rể Trump, và Paul Manafort, chủ tịch chiến dịch tranh cử cho ông, từng gặp luật sư Nga Natalia Veselnitskaya trong quãng thời gian bầu cử. Bà Veselnitskaya được mô tả là có quan hệ với Điện Kremlin và nắm giữ thông tin gây bất lợi cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Trump Jr đã thừa nhận việc gặp luật sư Nga song khẳng định họ không bàn bạc về cuộc bầu cử.

Thông tin về những cuộc gặp giữa đội ngũ bên cạnh ông Trump với Nga trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ làm dấy lên hoài nghi Moscow thông đồng với chiến dịch tranh cử của Trump can thiệp cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Rick Dearborn không phải người duy nhất gửi email đề cập đến việc sắp xếp cuộc gặp với phía Nga. Hồi tháng 3/2016, cố vấn của chiến dịch tranh cử George Papadopoulos cũng gửi email đến các thành viên trong đội ngũ tranh cử của ông Trump nói về việc sắp xếp gặp gỡ phía Nga. Tiêu đề email ghi: “Gặp gỡ giới lãnh đạo Nga - gồm cả Putin”.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 20 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 20 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.