SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Triều Tiên hoàn tất chuẩn bị tấn công Guam

10:48, 23/08/2017
(SHTT) - "Chúng tôi đã hoàn tất chuẩn bị tấn công Guam. Mọi thứ còn lại sẽ phụ thuộc liệu Mỹ có hành xử đúng mực hay không. Nếu không, họ sẽ phải một lần nữa muối mặt với thế giới ở bán đảo Triều Tiên", ông Jin Jong Hyop nói.

Theo đó, Đại diện lâm thời của Triều Tiên tại Nga ngày 22/8 cho Sputnik biết, Bình Nhưỡng đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào đảo Guam của Mỹ và sẵn sàng việc triển khai nếu Washington có bất cứ hành động “khiêu khích” nào.

"Chúng tôi đã hoàn tất chuẩn bị tấn công Guam. Mọi thứ còn lại sẽ phụ thuộc liệu Mỹ có hành xử đúng mực hay không. Nếu không, họ sẽ phải một lần nữa muối mặt với thế giới ở bán đảo Triều Tiên", ông Jin Jong Hyop nói.

Đại diện của Triều Tiên cũng nhấn mạnh thêm, Mỹ phải ngừng việc khiêu khích và đơn phương gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Điều này là yếu tố quan trọng quyết định việc có hay không một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà Ngoại giao Triều Tiên cho biết: "Cách đây vài năm, chúng tôi đã đưa ra thỏa thuận về việc ngừng các vụ thử hạt nhân nếu như Mỹ chấp nhận việc ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tuy nhiên, Mỹ lại đáp trả lời để nghị của chúng tôi bằng việc triển khai các cuộc tập trận quân sự thậm chí còn có quy mô lớn hơn".

tan cong Guam

Căn cứ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters. 

Ông  Jin Jong Hyop cũng đồng thời tuyên bố, Triều Tiên sẽ không bao giờ thực hiện việc đặt chương trình hạt nhân và tên lửa lên bàn đàm phán cho tới khi Mỹ từ bỏ chính sách đối đầu và các đe dọa hạt nhân vào Bình Nhưỡng.

Cuộc tập trận chung khai màn troang tuần này cũng được ông Jin nhắc đến, ông cho biết, Bình Nhưỡng đang theo dõi sát, sẵn sàng mở cuộc tấn công phòng ngừa nếu như có khiêu khích xảy ra.

Được biết, Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên  "Người bảo vệ tự do Ulchi". Ước tính có 17.500 lính Mỹ và 50.000 lính Hàn Quốc tham gia.

Trước đó, ngày 15/8, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố những hình ảnh đầu tiên chụp chi tiết kế hoạch tấn công vào khu vực gần bán đảo Guam được các tướng lĩnh nước này trình lên nhà lãnh đạo. Theo Reuters.

Tuy nhiên, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem xét kế hoạch này đã quyết định hoãn phóng tên lửa vào Guam để "chờ xem thêm" các hành động của Mỹ. Giới quan sát đánh giá đây là một động thái hạ nhiệt căng thẳng đáng kể của Triều Tiên.

Trieu Tien tan cong dao Guam

Một quan chức quân sự cấp cao Triều Tiên báo cáo kế hoạch với Kim Jong-un. Ảnh: Reuters. 

Liên quan vụ việc, Ngoại trưởng Mỹ cũng từ chối bình luận về tuyên bố hoãn phóng tên lửa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới gần vùng lãnh thổ Guam mà chỉ nhấn mạnh Washington mong muốn tìm hướng đối thoại với Bình Nhưỡng trong vấn đề này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây,nhất là sau khi ông Donald Trump hôm 9/8 đe dọa sẽ trút "lửa và thịnh nộ" xuống Triều Tiên nếu như Bình Nhưỡng tiếp tục có hành vi đe dọa. Đáp lại tuyên bố trên, Triều Tiên cho biết đang nghiên cứu kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Tú Hảo

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 8 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.