SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Đồng Nai: Phát hiện gần trăm người sử dụng ma túy trong quán Bia PUB

06:59, 29/01/2018
Trong số 130 thanh niên nam nữ đang hò hét tại bia pub Tip Top rạng sáng 27/1, qua xét nghiệm nhanh có 80 người dương tính với chất ma túy.

Ngày 27/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Biên Hoà phối hợp Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PK20 - Công an Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra quán bia Pub Tip Top (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), phát hiện hàng chục thanh niên đang sử dụng ma tuý tổng hợp.

Thời điểm lực lượng công an ập vào quán bia pub Tip Top là khoảng 1h cùng ngày. 

1

Lực lượng công an kiểm tra quán bia pub Tip Top - Ảnh: B.A. 

Lúc này có khoảng 130 thanh niên (tuổi từ 18-30) hò hét trong tiếng nhạc đinh tai. Trong đó, nhiều người có biểu hiện phê ma tuý. 

 Ngoài ra, công an cũng thu giữ một lượng lớn chất bột, nhiều viên ma tuý tổng hợp cùng 10 lọ tinh dầu được cho là chiết xuất từ shisha có mức gây nghiện cao.

 Toàn bộ đối tượng trong quán được đưa về trụ sở Công an TP Biên Hoà để lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Kết quả có khoảng 80 thanh niên, trong đó có 18 nữ (gồm cả 8 nhân viên quán) dương tính với chất ma tuý. 

Cơ quan chức năng đã sàng lọc các đối tượng để xử lý theo quy định. Riêng chủ cơ sở và quản lý quán Tip Top né tránh chưa hợp tác để làm rõ vụ việc.

Trung tá Châu Văn Sang - đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, thời gian gần đây, một số quán bar, nhà nghỉ trên địa bàn hoạt động thâu đêm. Nhiều đối tượng lợi dụng tụ tập sử dụng ma tuý trái phép. Do đó, trong thời gian tới, đội sẽ mở nhiều đợt ra quân để triệt phá các tụ điểm trên.

Theo Tuổi Trẻ online

Tin khác

Pháp luật 19 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.