SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vụ bạo hành trẻ em ở lớp mẫu giáo Mầm Xanh: Bảo mẫu khai gì?

14:13, 27/11/2017
(SHTT) - Lực lượng chức năng hiện đang tích cực vào cuộc điều tra vụ bạo hành trẻ em ở lớp mẫu giáo Mầm Xanh. Chủ lớp mầm non đồng thời là người xuất hiện trong clip gây xôn xao những ngày qua hiện đã thừa nhận hành vi của mình.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 26/11, báo Tuổi Trẻ TP.HCM đã có phóng sự điều tra về nạn bạo hành xảy ra tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo những gì clip ghi lại, các bảo mẫu đã có hành vi dùng tay đánh; dùng chân đạp; tát vào mặt, đầu đồng thời dùng vật dụng sinh hoạt để đánh các bé, thậm chí bảo mẫu còn dùng dao làm bếp đập vào đầu các bé mặc cho các bé khóc thét vì đau đớn và sợ hãi.

vu bao hanh tre em o lop mau giao mam xanh

Vụ bạo hành trẻ em ở lớp mẫu giáo Mầm Xanh 

Ngay sau khi nhận thông tin phản ánh từ phía báo chí, Giám đốc Công an TP.HCM, Trung tướng Lê Đông Phong đã có chỉ đạo Công an Q.12 vào cuộc điều tra vụ bạo hành trẻ em này.

Tối 26/11, lãnh đạo Công an quận 12 cho biết đã mời bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, tạm trú phường Hiệp Thành, quận 12) và bảo mẫu lớp mẫu giáo Mầm Xanh lên làm việc để điều tra các hành vi đày đoạ, bạo hành trẻ em mà báo chí phản ánh. 

Theo thông tin được đăng tải trên báo Kiến Thức, bước đầu Linh thừa nhận mình là người trong đoạn video clip (do báo Tuổi trẻ TP.HCM ghi nhận) có hành vi cùng các bảo mẫu đánh đập, hành hạ các cháu nhỏ bằng tay, chân, thìa, muỗng múc canh, can nhựa và… dao. Đối tượng Linh khai nhận do các cháu hiếu động nên đánh dằn mặt để các cháu sợ, phải ăn và ngủ.

vu bao hanh tre em o lop mau giao mam xanh a

 Vụ bạo hành trẻ em ở lớp mẫu giáo Mầm Xanh: Bảo mẫu khai gì?

“Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 2 đối tượng liên quan (bảo mẫu của cơ sở Mầm non nói trên) là Phạm Như Quỳnh (quê Cà Mau) và Đào (quê tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ vụ việc nhằm củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án”, đại diện Công an quận 12 thông tin.

Chủ tịch quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cũng đã yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 phối hợp với CQĐT tham gia xử lý vụ việc. Đồng thời chỉ đạo Phòng GD-ĐT ngay trong sáng ngày 27/11 tiến hành chuyển gần 40 cháu đang học tại cơ sở Mầm non nói trên về các cơ sở Mầm non công lập khác trên địa bàn.

Được biết, trường mầm non tư thục Mầm Xanh, có khoảng 30 trẻ từ 2 – 5 tuổi. Đa phần những người gửi con tại đây là công nhân sống quanh khu vực này, chi phí gửi trẻ là 1,25 triệu đồng/tháng/bé.

PV(t/h)

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.