SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thực hư thông tin MH370 trở về sau 4 năm mất tích

11:00, 03/10/2017
(SHTT) - Thông tin máy bay MH370 trở về sau 4 năm mất tích đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên đây chỉ là một tin đồn thất thiệt và hiện chưa có thông báo chính thức nào từ Malaysia và các nguồn báo chính thống.

Vào ngày 1/10/2017 vừa qua, trên mạng Internet đã xuất hiện tràn ngập những thông tin về chiếc máy bay mất tích 4 năm trước đó là MH370. Theo đó, nhiều nguồn tin cho rằng một nhân viên của trạm kiểm soát không lưu sân bay Osaka, Nhật Bản là Mati Kali đã phát hiện một chiếc máy bay vận tải Y-8 xuất hiện trong tầm sóng radar.

Không chỉ đưa thông tin trên, một số nguồn tin còn tạo tính chân thật bằng cách thuật lại đoạn hội thoại giữa nhân viên này và phi hành đoàn MH370. Cụ thể, phía phi hành đoàn MH370 cho biết: "Chúng tôi là máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bay từ Kuala Lumpur về Bắc Kinh chở theo 239 hành khách. Chúng tôi phải bay ra sao? Chúng tôi cất cánh lúc 4h50 sáng ngày 7/6".

Tuy nhiên tất cả những thông tin trên chỉ là tin đồn thất thiệt được chia sẻ trên mạng nhằm gây sự chú ý của dư luận. Về phía Malaysia và chính phủ các nước liên quan cũng như các nguồn báo chính thống thì đều chưa đưa ra thông báo chính thức nào.

mh370 tro ve sau 7 nam mat tich

 Thực hư thông tin MH370 trở về sau 4 năm mất tích

Như đã đưa tin trước đó, chuyến bay mang số hiệu MH370 khởi hành từ Kuala Lumpur của Malaysia, dự kiến tới Bắc Kinh, Trung Quốc lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 8/3/2014 giờ địa phương (tức 22 giờ 30 phút ngày 7/3 theo giờ GMT). Trên máy bay khi đó chở 239 người, bao gồm 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Trong số hành khách có 153 người Trung Quốc, 38 người Malaysia, 12 người Indonesia, 7 người Australia, 4 người Mỹ, 2 người Canada, 2 người New Zealand, 2 người Ukraine và một số người từ các nước khác.

Tuy nhiên, 2 tiếng sau khi khởi hành, vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng ngày 8/3/2014 theo giờ địa phương (tức 18 giờ 40 phút ngày 7/3/2014 giờ GMT), máy bay đã bất ngờ mất liên lạc với Trạm kiểm soát lưu không Subang tại vị trí 6 độ 56 phút Bắc, 103 độ 35 phút Đông, thuộc vùng biển cách mũi Cà Mau của Việt Nam 120 hải lý (khoảng 230 km) về phía Tây Nam. Ngay sau khi nhận được thông báo chiếc máy bay mất tích, Việt Nam đã tích cực tham gia và dẫn đầu nhóm tìm kiếm quốc tế trên khu vực thuộc lãnh hải Việt Nam nhưng không ghi nhận kết quả khả quan nào.

Sau đó, nhiều nước đã cùng nhau huy động lực lượng tìm kiếm MH370 mất tích nhưng vẫn bặt vô âm tín. Chỉ một số mảnh vỡ được cho là của MH370 được tìm thấy. Đến nay, vụ việc máy bay MH370 đột ngột mất tích vẫn còn rất bí ẩn.

Hương Mi

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã công bố thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có các hướng dẫn chi tiết về trình tự và các thức thực hiện cho học sinh.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 với yêu cầu không được xảy ra mất nước kéo dài.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - UNESCO hiểu rõ tầm quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long đối với Hà Nội, cam kết ủng hộ công trình này tại các diễn đàn do UNESCO tổ chức.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".