SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Rùng mình: Giòi bò lúc nhúc trong máy bán sữa ở Lotte Cinema

11:02, 03/07/2018
(SHTT) - Nhiều khách hàng hãi hùng khi xem hình ảnh giòi lúc nhúc trong máy pha sữa Milo được đăng lên trang fanpage của Lotte Cinema vào cuối tuần qua.

Cụ thể, trên trang fanpage của Lotte Cinema đã xuất hiện thông báo "kiểm điểm nhân viên để máy bán sữa có giòi" với hình ảnh thực tế gây hoang mang cho người xem. Thông báo nêu: “Tất cả các bạn làm canteen ngày 27, 28, 29, 30 trong ngày hôm nay làm gấp mỗi bạn một bản kiểm điểm giải trình tại sao lại để máy milo lên giòi cỡ này liền cho chị. Máy dùng để nước cho khách mà tại sao các bạn không vệ sinh, trong ca làm việc cũng không kiểm tra? Các bạn nộp bản kiểm điểm, sau đó ban quản lý sẽ có hình thức xử lý”.

may-ban-sua-co-gioi

Hình ảnh chiếc máy pha sữa có giòi lan truyền trên mạng xã hội  

Nội dung được xóa sau đó ít phút nhưng người dùng mạng xã hội đã nhanh chóng chụp lại màn hình và chia sẻ rộng rãi. Hình ảnh đã gây hoang mang rất lớn với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ thường đến xem phim và dùng đồ uống. 

Ngày 2/7, ông Thái Ngọc Dương, đại diện cụm rạp Lotte Cinema đã có phản hồi chính thức với các cơ quan báo chí. Ông cho biết, vào ngày 21/6, khi rạp Lotte Cinema Nam Sài Gòn đang sử dụng máy pha sữa thì phát hiện máy kêu lớn, nghi vấn máy hư nên nhân viên đã ngưng hoạt động của máy, ngưng bán sản phẩm sữa nước ra.

Đến ngày 1/7, quản lý rạp Lotte Cinema Nam Sài Gòn quận 7 (TP.HCM) kiểm tra, phát hiện thấy một máy bán sữa bị hư và còn nước ở trong nhưng chưa vệ sinh được cất bên trong và quên mất. Quản lý rạp ghi nhận lại sự việc và đăng lên nhóm trao đổi công việc để nhắc nhở nhân viên về sự việc này, chú ý các bạn phải kiểm tra cẩn thận tránh sai sót xảy ra. Tuy nhiên do quản lý rạp nhầm lẫn, khi thay vì đăng trong nhóm trao đổi riêng của nhân viên rạp thì lại đăng lên trang fanpage công khai. Do ngôn ngữ của quản lý sử dụng với nhân viên được nói hơi mạnh để răn đe nhân viên bán hàng nên gây hoang mang.

Theo ông Dương, hiện tại máy bán hàng trên đã được vệ sinh sạch. Tuy nhiên, Lotte Cinema vẫn yêu cầu rạp thu hồi và thay mới máy pha chế sản phẩm sữa nước mới để đảm bảo sự vệ sinh và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Đồng thời, tiến hành rà soát lại việc vệ sinh hàng tồn mỗi ngày, kiểm tra máy móc vận hành trên toàn hệ thống để không tái diễn bất kỳ tình huống nào tương tự.

Kim Dung (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.