SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Phú Thọ: Bắt 4 đối tượng vận chuyển 300 bánh heroin trong can nhựa

07:23, 28/11/2016
(SHTT) - Lực lượng công an Tỉnh Phú thọ vừa phá thành công chuyên án, đồng thời thu giữ 300 bánh heroin được giấu trong các can nhựa đang trong quá trình vận chuyển đi tiêu thụ.

Trước đó, đêm 23/11 khi đang trong quá trình mật phục theo một chuyên án bí mật. Lực lượng công an phát hiện ra 2 ô tô đang chạy nối đuôi nhau với tốc độ khá cao. Nghi ngờ là các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy đang trong quá trình đi tiêu thụ, nên đã nhanh chóng yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

heroin

Phú Thọ: Bắt 4 đối tượng vận chuyển 300 bánh heroin trong can nhựa                          (Ảnh: Vietnamnet)

Theo đó khi tiến hành kiểm tra chiếc Fotuner biển kiểm soát 30E-051.03, đã phát hiện 2 đối tượng Vàng A Cáng (SN 1974)  và Vàng A Dự (SN 1988) cả 2 cùng cư trú tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trong xe của 2 đối tượng có chứa 5 can nhựa màu xanh, đều được khoét dưới đáy can, bên trong có chứa 300 gói chất bột màu trắng, bọc hết sức kĩ lưỡng bằng giấy chống ẩm.

Đồng thời điểm, kiểm tra chiếc Mitsubishi mang biển kiểm soát 30X-8888 tại đây 2 đối tượng trên xe khai là Mùa A Sáu (SN 1986) và Mùa A Là (SN 1973) cũng cùng trú tại bản Tà Sú, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La. Khi kiểm tra chiếc xe này không phát hiện có gì khả nghi.

Các đối tượng ngay sau đó đã khai nhận 300 gói bột màu trắng đựng trong can nhựa chính là heroin của Vàng A Cáng. Khi bị bắt giữ đang trong quá trình mang đi tiêu thụ. Cáng cũng khai thuê thêm 3 người trên, đi cùng để bảo vệ và làm nhiệm vụ cảnh giới, nếu trót lọt hắn sẽ trả công hậu hĩnh.

PV

Tin khác

Pháp luật 21 giờ trước
(SHTT) - Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng mới của Canada đang tạo ra những làn sóng trái chiều. Các doanh nghiệp đang lo ngại việc đạo luật mới mang lại quá nhiều quyền lực cho chính phủ.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.