SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Phát hiện tượng nhân sư 2000 năm tuổi trong đền cổ Ai Cập

11:40, 18/09/2018
(SHTT) - Mới đây, các nhà khảo cổ Ai Cập đã vô tình phát hiện một tượng nhân sư mini niên đại 2000 năm trong khi thực hiện bảo dưỡng ngôi dền cổ tại Ai Cập.

Theo Daily Mail, bức tượng nhân sư này được làm bằng sa thạch với phần đầu giống hệt đầu người và phần thân mang hình dáng của loài sư tử. Nó được các nhà khảo cổ vô tình phát hiện tại ngôi đền Kom Ombo phía nam thành phố Aswan, Ai Cập.  

Bao-ton-ngoi-den-Ai-Cap-phat-hien-tuong-nhan-su-quy-hiem-2000-nam-ai-cap-2-1537150520-width634height632

 

Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Moustafa Waziri nói, tượng nhân sư có niên đại từ thời Ptolematic, cách đây hơn 2.000 năm. Triều đại Ptolemaic thống trị Ai Cập trong 300 năm (từ 320 - 30 trước Công nguyên). Moustafa cũng phấn khởi chia sẻ rằng, ông mong phát hiện thú vị quan trong này sẽ giúp kích thích sự tăng trưởng của ngành dịch vụ du lịch tại địa phương sau khi chịu tổn thất nặng nề từ cuộc bạo động chính trị năm 2011.

Bao-ton-ngoi-den-Ai-Cap-phat-hien-tuong-nhan-su-quy-hiem-2000-nam-ai-cap-1-1537150495-width634height915

 

Trước đó, các nhà khảo cổ học này cũng đã phát hiện ra một ngôi làng cổ lâu đời nhất vùng sông Nile có từ thời các Pharaoh. Tại đây, họ đã tìm ra các dấu tích về xương và thức ăn của động vật cho thấy sự tồn tại của con người vào khoảng 5000 năm trước đây. 

Đầu năm 2018, một ngôi mộ 4400 năm tuổi được cho là của thành viên có quan hệ gần gũi với hoàng gia Ai Cập cũng được pháy hiện bởi các nhà khảo cổ Ai Cập. 

Mỹ An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.