SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Nữ nghệ sĩ tài hoa với những tác phẩm búp bê giống y người thật

18:00, 26/03/2018
(SHTT) – Tất cả những con búp bê bình thường sau khi được Olga Kamenetskaya phù phép sẽ đều trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị và các sản phẩm mang phong cách OOAK của Olga luôn được giới sưu tầm săn đón gắt gao.

Cũng giống như hầu hết các cô gái, Olga thích chơi búp bê từ khi còn nhỏ. Khi đã trưởng thành, cô biến niềm yêu thích của mình trở thành niềm đam mê nghệ thuật. Cơ duyên của Olga đến khi cô vô tình xem được một quảng cáo của hãng Monster High Dolls và bắt đầu say mê với các mô hình búp bê của hãng này. Cô không ngừng sưu tập và tìm kiếm các mẫu búp bê cũng như tranh ảnh về các sản phẩm của Monster High Dolls.

doll 9

 Chân dung cô nàng nghệ sĩ Olga Kamenetskaya. Nguồn: Olga Kamenetskaya/Facebook

Một ngày nọ, Olga bắt gặp một con búp bê thuộc phong cách OOAK (Độc nhất vô nhị) và cảm thấy thật tuyệt vời khi ai đó có thể tạo ra những tuyệt tác hoàn hảo tới từng chi tiết một cách thủ công bằng tay như thế. Olga Kamenetskaya sau đó dùng cả một năm để nghiên cứu về OOAK và bắt đầu làm ra sản phẩm đầu tiên của chính mình lần đầu tiên vào năm 2013.

Sau 3 tháng tiếp tục nghiên cứu và thực hành kỹ năng của Olga ngày càng được nâng cao. Các clip quay lại quá trình tạo ra những búp bê OOAK của Olga Kamenetskaya nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng và các đơn đặt hàng từ những người sưu tầm búp bê OOAK liên tục được gửi tới cô.

doll 1

 

Khi nhìn vào các tác phẩm do cô nàng nghệ sỹ gốc Keiv tạo ra, chúng ta có thể thôi bất ngờ về việc tại sao những “đứa con tinh thần” của cô lại trở nên nổi tiếng như thế.

doll 6

 

Từ việc biến những con búp bê sản xuất hàng loạt thành phiên bản Doll của những người nổi tiếng như Clara Delevigne, Kevin Spacey hay Natalia Vodianova, Olga cũng bắt đầu tạo ra các sản phẩm là các nhân vật tưởng tượng trong phim ảnh. Dường như không có bất cứ giới hạn nào cho tài năng và niềm đam mê của Olga đối với OOAK Dools.

doll 7

 

Olga Kamenetskaya chủ yếu sử dụng acrylics, bột màu khô, vecni và đất sét tạo hình để làm lại những con búp bê bán sẵn nhưng thỉnh thoảng búp bê cũng đươc tạo hình bằng những lớp trang điểm thật. Từ điểm xuất phát chỉ sử dụng búp bê Monster High Dolls, hiện tại Olga đã thành cô với việc sử dụng các nguyên liệu là bú bê thương hiệu Babie và Blythe and BJD… để sáng tạo.

Dưới đây là một số sản phẩm Olga Kamenetskaya đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân của cô.

doll 5

 Nguồn: Olga Kamenetskaya/Facebook

doll 3

 

doll 4

 

Hiện tại, Olga Kamenetskaya đang quản lý trang bán hàng cá nhân tên Esty để bán các tác phẩm cũng như các phụ kiện để tạo ra búp bê phong cách OOAK.

Nguyễn Huế

Tin khác

Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).