SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Những loại đồ chơi nguy hiểm cha mẹ cần tránh cho bé chơi vào dịp Tết

06:43, 20/12/2017
(SHTT) - Tết Nguyên đán đang đến rất gần, vào dịp này cha mẹ thường chiều chuộng con bằng cách mua cho bé rất nhiều đồ chơi. Tuy nhiên, khi lựa chọn đồ chơi cho bé, cha mẹ cần lưu ý tránh những loại đồ chơi nguy hiểm dưới đây.
bong_bay

 

 Bóng bay nhiễm chất độc hại

Bóng bay là loại đồ chơi được rất nhiều trẻ nhỏ yêu thích, nhất là vào dịp Tết. Tuy nhiên, bóng bay thường được làm bằng mủ cao su, kèm theo nhiều phụ gia khác độc hại như chất tạo màu, lưu huỳnh. Để bóng bay có thể bay được, người ta sẽ bơm vào chúng khí hidro - tiềm ẩn nhiều nguy cơ tới sức khỏe trẻ nhỏ. Chính vì vậy, cha mẹ cần tránh cho trẻ tiếp xúc với bình khí hydro, hay thổi bóng.

Pháo cấm

Mặc dù các loại pháo đã bị cấm sử dụng trên cả nước. Tuy nhiên, hàng năm cứ vào dịp Tết chúng lại xuất hiện khá nhiều ở nước ta, nhất là những vùng nông thôn.

Pháo cấm thường được nhiều trẻ em vị thành niên sử dụng với mục đích trêu đùa người đi đường. Điều này rất nguy hiểm bởi nó gây hoảng loạn dẫn đến những vụ tai nạn giao thông, nhẹ cũng có thể gây ra thương tích. Chính vì vậy, cha mẹ cần kiểm soát, tránh để trẻ sử dụng pháo cấm trong dịp Tết.

V

 

Các loại vũ khí giả

Các loại vũ khí giả như súng, phi tiêu, dao, kiếm (nhựa) thường được trẻ rất ưa chuộng. Tuy nhiên, việc cho trẻ sử dụng loại đồ chơi này một các tùy tiện cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại.

Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm do đồ do súng nhựa hay đao kiếm giả gây ra, đạn nhựa bắn mù mắt, gây hóc đối với trẻ nhỏ gây tắt thở, đồ chơi sắc nhọn có thể làm trẻ bị thương…

Cha mẹ cần tuyệt đối không cho bé chơi hay tiếp xúc với loại đồ chơi này. Khi phát hiện ra con chơi những đồ chơi nguy hiểm, cần có biện pháp giáo dục kịp thời.

nhan-do-choi-trung-quoc-gay-rop-tay-tre-van-chay-hang_20151218152043968

 

Vòng đeo tay, nhẫn dành cho bé gái

Những bộ sản phẩm trang sức Trung Quốc dành cho bé gái như nhẫn, vòng đeo tay làm bằng hạt nhựa và dây quấn đã bị thu hồi tại một số quốc gia. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những loại đồ chơi này được bày bán khá công khai và thu hút được sự quan tâm của các bé gái. Loại đồ chơi này được khuyến cáo rất nguy hiểm nếu bé vô tình nuốt vào bụng, chính vì vậy các bậc phụ huynh phải hết sức lưu ý.

Những loại đồ chơi phát sáng

Các loại đồ chơi như đèn phát sáng, gậy phát sáng thường được nhập từ Trung Quốc với giá rẻ. Đa phần những  loại đồ chơi này được làm từ nhựa tái chế, có chất phthalate, dễ ảnh hưởng đến thị giác và sức khỏe trẻ em. Cha mẹ cần lưu ý nếu bé muốn chọn những loại đồ chơi này.

PV (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
Liên tục sai phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 53 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.