SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Người trúng sổ số 31 tỉ đồng ở Hà Nội đã đến nhận giải

13:57, 16/02/2017
(SHTT) - Khách hàng trúng giải độc đắc trị giá 31 tỉ đồng trong kì quay thứ 88 đã đến nhận giải thưởng vào chiều ngày 15/2.

Theo đó, người đến nhận giải được cấp tên viết tắt là Đ.T.P và khi nhận giải người này sẽ đeo mặt nạ cá nhân. Địa chỉ của khách hàng may này cũng chỉ được cung cấp là thành phố Hà Nội.

Chiều ngày 15/2, khi nhận giải thưởng có trị giá 31 tỉ đồng. người chơi đã mang tấm vé có bộ số 02-06-10-13-20-28, trùng với kết quả giải Jackpot kỳ quay thứ 88 đến Chi nhánh Hải Phòng của đơn vị phát hành hành và yêu cầu thực hiện thủ tục trả thưởng.

nhangiai

Người trúng sổ số 31 tỉ đồng ở Hà Nội đã đến nhận giải 

Qua các bước tiến hành xác minh, đơn vị phát hành xác định vé số mà khách hàng mang đến là hợp lệ. Và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục trả thưởng trị giá 31.054.352.000.

Theo đúng quy định, người trúng giải thưởng sẽ phải nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Người chơi sẽ nhận khoản tiền thưởng 28 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản. 

Trong kì quay số mở thưởng mới đây nhất của Vietlott, diễn ra vào chiều tối ngày 15/2 giải đặc biệt trị giá hơn 22 tỷ đồng vẫn chưa tìm thấy chủ nhân và trị giá giải thưởng sẽ tiếp tục được tích lũy cho lần sau.

Tuy nhiên, cũng tại kỳ quay thưởng số 89 này đã xác định có tới gần 70.000 giải thưởng được xác định trúng giải. Cụ thể, có tới 64569 giải ba (trị giá 30 nghìn đồng), 4306 giải nhì (trị giá 300 nghìn đồng) và 81 giải nhất (trị giá 10 triệu đồng).

Hiện tại, Vietlott đang triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố: TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Dự kiến, kì quay thưởng thứ 91 của xổ số Vietlott sẽ diễn ra vào thứ 6 ngày 17/2 với giá trị giải Jackpot ước tính sẽ lên mức trên 30 tỷ đồng.

PV

Tin khác

Tin tức 15 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 15 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.