SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Nghệ An: Sản xuất thuốc pháo ngay tại khách sạn

07:06, 05/12/2016
(SHTT) - Lợi dụng dịp tết Đinh Dậu nhu cầu người dùng pháo tăng cao, đối tượng đã từ Thái Bình vào TP Vinh (Nghệ An) thuê khách sạn để sản xuất thuốc pháo.

Được biết vào khoảng 15h chiều ngày 2/12, khi các chiến sĩ cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh bất ngờ tiến hành kiểm tra một khách sạn thuộc phường Bến Thủy, TP Vinh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bá Hưng đang thực hiện hành vi trộn vật liệu với nhau để tạo thành pháo đốt.

Tại đây, cơ quan chức năng cũng đồng thời phát hiện ra số lượng lớn sợi nhỏ màu trắng có tên natri benzoat, một bao tải chất bột màu trắng được cho là kali clorat, một lọ nhựa sắt 3 oxi màu đỏ, cùng với các vật dụng để hỗ trợ cho việc trộn thuốc pháo như máy xay sinh tố, dao, kéo...

anh zibg

Nghệ An: Sản xuất thuốc pháo ngay tại khách sạn.  (Ảnh: Zing)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận, đã vận chuyển số nguyên vật liệu kia từ miền Bắc vào TP. Vinh sau đó thuê khách sạn để chế tạo thuốc pháo theo đơn đặt hàng.

Hưng cũng cho biết thêm, sẽ bán pháo ra thị trường để phục vụ cho dịp tết Đinh Dậu sắp đến, với giá 320/kg.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó cũng tại Nghệ An chỉ trong vòng 3 ngày các chiến sĩ thuộc Cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ bắt quả tang liên tiếp 2 vụ án vận chuyển trái phép pháo nổ.

Đối tượng bị bắt giữa vào ngày 28/11, là Đinh Tuấn Anh (SN 1997, trú tại Vạn Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) khi đang vận chuyển 23kg pháo có nguồn gốc từ Trung Quốc mang về chờ gần tết thì đem bán.

Cùng với đó ngày 25/11, Phòng Cảnh sát điều tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng đã bắt giữ  Ngô Quang Lược (SN 1993, trú xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu) khi đang vận chuyển khối lượng lớn pháo nổ để buôn bán trái phép thu lợi.

PV

Tin khác

Pháp luật 20 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.