SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

NASA ăn mừng năm mới với tàu thăm dò không gian New Horizons

17:00, 02/01/2019
(SHTT) - Tàu thăm dò vũ trụ New Horizons của NASA đang trên đường tiếp cận vật thể Ultima Thule cách hệ Mặt Trời 6,4 tỷ km và cách sao Diêm Vương 1,6 tỷ km, là vật thể xa nhất mà một tàu vũ trụ từng bay qua.

Tàu vũ trụ New Horizons của NASA đã đẩy nhanh tốc độ trong vũ trụ kể từ đầu năm 2006 và đây có thể là chuyến bay thú vị nhất mà con tàu này từng có từ trước cho đến nay. Sau khi tăng tốc vượt qua Sao Mộc và Sao Diêm Vương trong 12 năm kể từ khi được phóng khỏi Trái Đất, tàu New Horizons sắp có tiếp cận với một vật thể bí ẩn bên ngoài Hệ Mặt trời có tên Ultima Thule. Nếu may mắn, tàu vũ trụ sẽ chạm trán mục tiêu vào dịp giao thừa, và đó là một điều khá quan trọng đối với NASA.

Khi nói đến việc thăm dò vật thể Ultima Thule, NASA sẽ thông báo lịch trình các sự kiện liên quan đến chuyến bay của tàu thăm dò. Chương trình bắt đầu vào chiều thứ Hai ngày 31 tháng 12 và sẽ cập nhật các tin tức trong vòng ba ngày.

NASA sẽ cung cấp các mô phỏng về chuyến bay xảy ra trong thời gian thực, nhưng vì nguồn cấp dữ liệu trực tiếp từ tàu vũ trụ hiện chưa khả thi nên sẽ phải chờ thêm một thời gian để xem hình ảnh thực tế mà tàu thăm dò chụp được.

Sau ngày đầu năm mới, NASA sẽ phát sóng việc thu tín hiệu từ tàu vũ trụ New Horizons, xác nhận rằng họ đã thu thập dữ liệu để tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của vật thể ở xa. Vào lúc 11:30 sáng theo giờ chuẩn địa phương, NASA sẽ tổ chức một cuộc họp báo để công bố bất kỳ hình ảnh và thông tin nào mà tàu vũ trụ đã gửi lại, nhưng đó thực sự sẽ chỉ là phần nổi của tảng bang chìm đối với các nhà khoa học.

Trong những tháng tới, New Horizons sẽ lấy lại một số lượng lớn các dữ liệu đã nhận được vào ngày đầu tiên. NASA sẽ công bố một lịch trình tải xuống dữ liệu của LINE, nó sẽ cho chúng ta cảm nhận rõ hơn về các tin tức về vật thể Ultima Thule.

Chí Bình

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà Khoa học đã tìm ra vật liệu mới mang tên "goldene" (lá vàng mỏng nhất thế giới) hứa hẹn nhiều ứng dụng quan trọng trong biến đổi carbon dioxide và sản xuất hydro.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Apple sẽ ra mắt bản nâng cấp lớn của iPad Pro và iPad Air sau nhiều năm tại dự sự kiện Let Loose diễn ra vào ngày 7/5 tới.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Qualcomm đã nhận thấy tiềm năng của Ấn Độ trong lĩnh vực thiết kế chip khi bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn của nước này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời công ty cũng đang tận dụng đội ngũ kỹ sư tài năng của Ấn Độ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.