SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

'Hốt' tiền tỷ nhờ buôn bánh kẹo xách tay dịp Tết Nguyên đán

15:57, 15/01/2018
(SHTT) - Nắm bắt được tâm lý sính ngoại, nhiều mối buôn hàng xách tay nhập bánh kẹo ngoại về bán dịp Tết. Lãi mỗi chuyến lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tết Nguyên đán còn hơn một tháng, song khoảng một tháng nay thị trường hàng hóa phục vụ Tết đã sôi động. Nắm bắt thị hiếu thích dùng hàng cao cấp, hàng xách tay nhiều tiểu thương đã nhập bánh kẹo ngoại về bán dịp Tết.

banh 1

 Nhập bánh kẹo xách tay, chủ hàng lãi trăm triệu đồng/chuyến.

Thị trường bánh kẹo xách tay năm nay cũng khá phong phú với nhiều mẫu mã đến từ Nga, Pháp, Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc…Mặc dù là hàng ngoại, song người tiêu dùng không khó để đặt mua. Ngoài hệ thống các cửa hàng, trên “chợ mạng” cũng rao bán rầm rộ nhiều loại bánh kẹo xách tay.

Chị Tâm, chủ hàng kinh doanh bánh kẹo xách tay Nga tại Hà Nội cho biết, dù hàng xách tay, tốn phí vận chuyển và phí “bôi trơn” hơn nhưng rất đắt hàng vì nhu cầu của người dân ngày càng cao, tâm lý sính ngoại nên hàng cứ về là hết, không sợ tồn hàng. Lãi mỗi chuyến cũng phải tầm 100-200 triệu đồng, theo thông tin trên Dân Trí.

Nhiều mối bán hàng xách tay cho biết, bánh kẹo Thái Lan được người tiêu dùng Việt ưa chuộng nhất do giá thành vừa túi tiền, chất lượng khá ngon. Tuy nhiên, theo chị Anh - chủ cửa hàng xách tay Thái Lan, hiện trên thị trường bánh kẹo nhái trôi nổi nhiều, người tiêu dùng dễ mua phải hàng nhái, hàng rởm.

Thị trường bánh kẹo trong nước cũng khá sôi động, theo chia sẻ của VOV, các sản phẩm làm quà biếu năm nay nhận được sự quan tâm lớn từ phía khách hàng.

banh 2

Tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị mini bánh kẹo nội vẫn còn lép vế so với hàng ngoại.

Tại các siêu thị mini, cửa hàng bán lẻ, hàng Việt chưa tạo được sức mua áp đảo. Những sản phẩm nhập ngoại giá cao hơn từ 10-15% so với hàng nội nhưng đối với nhiều người, mức giá này có thể chấp nhận được nếu sản phẩm tốt.

M.K (T/h)

                                                                           

Tin khác

Kinh tế 6 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.