SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Hậu quả khôn lường từ thú chơi “bóng cười”

06:20, 05/01/2017
Bóng cười được bày bán công khai trên các con phố và được nhiều bạn trẻ sử dụng. Tuy nhiên hậu quả của việc dùng bóng cười thì không ai có thể lường trước được.

 Bóng cười được bày bán công khai trên khu phố cổ với giá thành trung bình khoảng 50.000 đồng/quả. Bóng cười là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O). Khi hút, chất khí N20 xâm nhập vào cơ thể gây ra sự phấn khích, tiếng cười và ảo giác tức thời. Người hút cảm giác lâng lâng, quên mất thực tại và vô thức bật ra những tràng cười không kiểm soát được trong vài giây ngắn ngủi. 

Không chỉ được bán trên phố, bóng cười còn có các quán bar với số lượng bóng bán ra có thể lên đến hàng chục nghìn quả mỗi tối. Với số tiền lãi trung bình từ 30.000-40.000 đồng/quả, lợi nhuận thu được từ những quả bóng này rất lớn.

Nhiều bạn trẻ cho rằng, hợp chất N20 trong bóng cười không nằm trong danh sách cấm sử dụng nên sẽ an toàn, tuy nhiên một vài giây cười sảng khoái lại có thể dẫn đến những tác hại khôn lường.

Theo VTV 

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
Liên tục sai phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 53 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.