SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Giải thích hiện tượng bắt lửa trên các mặt băng tại Bắc Cực

18:00, 01/10/2018
(SHTT) - Chúng ta thường thấy các thí nghiệm của các nhà thám hiểm Bắc Cực về sự bùng cháy dữ dội của các ngọn lửa trên những chiếc hố được đục trên mặt băng tại vùng bắc Cực, vậy tại sao hiện tượng này lại xảy ra?

Nhiều người quen với hình ảnh những nhà thám hiểm khổ sở duy trì ngọn lửa ở Bắc Cực băng giá. Tuy nhiên, ở hồ Esieh ngày nay, một mồi lửa nhỏ cũng có thể thành thảm họa, tạo ra đám cháy lớn.  Nhiều năm trước đây, giáo sư Katey Walter Anthony thuộc Đại học Alaska đã tung video và hình ảnh về thí nghiệm đáng kinh ngạc của mình tại hồ Esieh - một hồ băng giá quanh năm thuộc Alaska (Mỹ), ở khu vực rất gần cực Bắc.

Trong video được đăng tài lên của giáo sư Katey, chúng ta có thể thấy ngay khi mồi lửa tiếp xúc với miệng lỗ hổng vừa đục trên mặt băng, một ngọn lửa cao ngang mặt người đã bùng cháy dữ dội và hoạt động dường như không có thời điểm tàn.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự phun trào kỳ lạ của khí mê-tan - một loại khí dễ cháy - bị nén dưới mặt băng dày trong lòng hồ. Theo giáo sư Katey Walter Anthony, trong khu vực đã xuất hiện nhiều hố băng liên tục sủi bọt mê-tan.

4606290-6218343-image-a-61538132530393-15383575161671110175063

 

Tuy nhiên, hiện tượng này xảy ra không chỉ riêng ở hồ băng Esieh. Các nhà khoa học khắp thế giới đã nhận thấy hiện tượng giải phóng khí mê-tan tương tự ở các vùng băng giá khác, khi trái đất nóng dần lên do biến đổi khí hậu và băng giá bị tan bớt.

Ước tính có tới 1,5 nghìn tỉ tấn các-bon được lưu trữ bên dưới lớp băng vĩnh cửu tại các vùng cực trên thế giới. Đây là tàn tích của các chất hữu cơ cổ đại trong suốt hàng tỉ năm lịch sử Trái Đất, được thiên nhiên kìm nén dưới lớp hàn băng. Nếu như băng giá tan đi, những "xác ướp" bên dưới sẽ nhanh chóng bị vi khuẩn phân hủy, giải phóng mê-tan, một chất khí có sức tàn phá gấp 23 lần so với CO2 và có thể gây thảm họa toàn cầu.

 Hiện tượng này từng được nhóm nghiên cứu đa quốc gia do nhà di truyền học người Mỹ George Church đứng đầu, đề cập đến với tên gọi "Bom thời gian mê-tan". Nhóm khoa học gia này nổi tiếng với kế hoạch tái sinh voi ma mút. Theo họ, cần những động vật có vú cỡ lớn như ma mút ở Bắc Cực để các lớp băng tuyết được nén xuống và giữ được sự tồn tại, từ đó ngăn "Bom thời gian mê-tan" gây thảm họa.

Nhóm khoa học gia do ông George Church cho biết nếu lượng các-bon bên dưới các lớp băng vĩnh cửu được giải phóng, chúng sẽ tạo ra khí thải mê-tan và CO2 tương đương với việc đốt cháy 2,5 lần tất cả các khu rừng đang hiện diện trên thế giới. 

Dương An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà Khoa học đã tìm ra vật liệu mới mang tên "goldene" (lá vàng mỏng nhất thế giới) hứa hẹn nhiều ứng dụng quan trọng trong biến đổi carbon dioxide và sản xuất hydro.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Apple sẽ ra mắt bản nâng cấp lớn của iPad Pro và iPad Air sau nhiều năm tại dự sự kiện Let Loose diễn ra vào ngày 7/5 tới.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Qualcomm đã nhận thấy tiềm năng của Ấn Độ trong lĩnh vực thiết kế chip khi bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn của nước này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời công ty cũng đang tận dụng đội ngũ kỹ sư tài năng của Ấn Độ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.