SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Đắk Lắk: Nghi án chồng giết vợ rồi nhảy xuống giếng tự tử

06:23, 03/03/2017
(SHTT) - Ngay sau khi người dân phát hiện người vợ tử vong do nhiều vết đâm trên người. Thi thể của người chồng cũng được tìm thấy ở giếng nước trước của nhà.
nhay-gieng-1488441595734

Người dân tập trung xem cơ quan chức năng trục vớt thi thể ông Hùng. Ảnh Dân Trí 

Chiều 2/3, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vớt được thi thể anh Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột), người nhảy giếng tự tử trước đó.

Ông Hùng là nghi can chính liên quan đến cái chết của vợ, bà Lê Thị Mỹ Trang (35 tuổi, cùng ngụ thôn 12, xã Ea Tu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, nghe tiếng kêu cứu của bà Trang, một số người sống quanh khu vực đã chạy đến, tại đây phát hiện bà Trang đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Những người chứng kiến vụ việc cho hay, thời điểm đó có nhìn thấy ông Hùng đứng cạnh giếng nước một lúc rồi không rõ đi đâu. Tuy nhiên sau đó cơ quan công an đã xác định được ông Hùng chết dưới giếng trước nhà mình.

Theo thông tin từ đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), bước đầu xác định được Hùng chính là người sát hại vợ mình, rồi nhảy xuống giếng để tự tử. Ngay tại hiện trường cũng phát hiện một con dao dài 50 cm và một chiếc búa.

Theo người thân của nạn nhân chia sẻ, thời gian gần đây 2 vợ chồng ông Hùng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Họ đã nộp đơn li dị và đang chờ tòa xem xét giải quyết. Sáng nay ki chị Trang đi chợ về thì vụ việc đau lòng trên xảy ra.

Được biết, vợ chồng chị Trang có 3 con, lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi. Thời gian gần đây giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, đang làm thủ tục ly hôn. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

PV 

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.