SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Chùm ảnh: Nhiệt độ giảm kỷ lục, tuyết rơi trắng trời ở Sapa

14:53, 31/01/2018
(SHTT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ Bắc Bộ giảm sâu. Sáng nay, đỉnh Fansipan cao 3.143m bất ngờ có tuyết rơi.

8h sáng nay, nhiều khách du lịch thích thú khi  leo lên đỉnh Fansipan cao 3.143m bất ngờ chứng kiến tuyết rơi. Ban đầu, tuyết rơi thưa, sau dày hơn. Khoảng 20 phút sau, tuyết lan đến khu vực đèo Ô Quý Hồ ở độ cao 2.000m.

Tuyết rơi không ngừng, đến khoảng 10h sáng đã phủ một lớp dày 2-3cm xuống mặt đất, mái nhà và có dấu hiệu lan rộng xuống thị trấn Sa Pa (cao 1.600m). Rất nhiều du khách từ thị trấn đang đổ lên các điểm cao hơn để quan sát tuyết.

1_69264

Thác Bạc và đèo Ô Quý Hồ tuyết đã phủ trắng (Ảnh: Báo Lào Cai) 

2_45356

Đến 10 giờ sáng nay tuyết phủ dày 2-3cm (Ảnh: Báo Lào Cai)  

3_60975

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Ô Quý Hồ (Ảnh: Báo Lào Cai) 

4_67051

Mưa tuyết còn tràn xuống thị trấn Sapa (Ảnh: Báo Lào Cai) 

5_74128

Ảnh: Báo Lào Cai 

gf

Ảnh: Báo Lào Cai  

7_78921

Ảnh: Báo Lào Cai  

Theo Khám Phá, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Tại một số khu vực vùng núi, nhiệt độ xuống dưới 4 độ như Mộc Châu (Sơn La) 3,8 độ, Pha Đin (Điện Biên) 3,5 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,7 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 1,7 độ, Sa Pa (Lào Cai) 1,8 độ, sau đó đến 7h sáng tiếp tục giảm còn 1,3 độ - mức thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Linh San (t/h)

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 14 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.