SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Bộ đội Biên phòng bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 10.000 lít dầu

06:14, 18/07/2017
Theo tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải đoàn 28 thuộc Bộ đội Biên phòng vừa bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 10.000 lít dầu trên vùng biển Kiên Giang.
DSC06182

Ảnh minh họa. (Trong ảnh: lực lượng biên phòng bắt giữ tàu vận chuyển trái phép dầu). Ảnh: Thế Thành (BTL BĐBP) 

Theo đó, vào lúc 12 giờ ngày 13/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển tỉnh Kiên Giang, lực lượng thuộc Hải đoàn 28 đã phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát KG 93191 TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng tàu và tiến hành kiểm tra theo quy định.

Qua kiểm tra cho thấy, tàu KG 93191 TS đăng ký hành nghề lưới kéo đôi, do ông Lưu Văn Hậu, sinh năm 1979, cư trú tại Ô Môn, TP Cần Thơ làm thuyền trưởng, trên tàu có chứa khoảng 10.000 lít dầu.

Theo lời khai của thuyền trưởng tàu KG 93191TS, số dầu trên được mua từ một tàu vỏ gỗ màu xanh không có số hiệu hoạt động trên vùng biển tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, ông Lưu Văn Hậu đã không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số dầu nói trên.

Đại diện Bộ đội Biên phòng cho biết, chiều ngày 14/7, tàu vi phạm cùng số dầu trên đã được dẫn giải về cảng Hải đoàn 28 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo Hải Quan

Tin khác

Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 45 triệu đồng và tịch thu 1.600 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Pháp luật 20 giờ trước
(SHTT) - Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng mới của Canada đang tạo ra những làn sóng trái chiều. Các doanh nghiệp đang lo ngại việc đạo luật mới mang lại quá nhiều quyền lực cho chính phủ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Liên tục sai phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 53 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.