SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Airbus thông báo ngừng sản xuất A380: 3.500 người đứng trước nguy cơ thất nghiệp

08:35, 17/02/2019
(SHTT) - Quyết định của Airbus có thể khiến 3.000-3.500 nhân viên tại 4 quốc gia châu Âu bị mất việc trong ba năm tới. Airbus đang thảo luận để tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
a-380-1550136152898

Một chiếc A380 (Ảnh: Reuters) 

 Hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu ngày 14/2 đã công bố kế hoạch ngừng sản xuất máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

Chiếc máy bay lớn nhất thế giới A380 ra đời để thách thức dòng máy bay huyền thoại 747 của Boeing nhưng nó đã không thể trụ được khi mà các hãng hàng không đều ủng hộ các máy bay thế hệ mới nhỏ và linh hoạt hơn.

Airbus cho biết chiếc máy bay A380 cuối cùng sẽ được giao vào năm 2021. Hãng sẽ sản xuất thêm 17 chiếc A380 nữa, trong đó 14 chiếc chuyển giao cho hãng hàng không Emirates (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) và 3 chiếc còn lịa cho hãng ANA của Nhật Bản. 

Quyết định mới nhất của Airbus được đưa ra sau khi Emirates - khách hàng lớn nhất của Airbus trong dòng sản phẩm A380 – quyết định cắt giảm lượng đơn đặt hàng A380 và thay vào đó đặt tổng cộng 70 chiếc dòng máy bay cỡ nhỏ hơn là A350 và A330neo.

Emirates,cho biết hãng này thất vọng về thông báo ngừng sản xuất siêu máy bay của Airbus. “Emirates đã trở thành người ủng hộ mạnh mẽ A380 ngay từ đầu”, Chủ tịch Sheikh Ahmed bin Saeed al-Maktoum cho hay.

“Mặc dù chúng tôi thất vọng khi phải giảm bớt đơn hàn và buồn khi chương trình không thể tiếp tục, chúng tôi chấp nhận đây là một tình hình thực tế”, ông nói thêm. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định A380 sẽ vẫn là một trụ cột của hãng cho tới những năm 2030. Sau khi giảm đơn đặt hàng với A380, Emirates cũng gia tăng đặt hàng đối với các mẫu máy bay mới nhỏ hơn là A350 và A330.

Quyết định của Airbus có thể khiến 3.000-3.500 nhân viên tại 4 quốc gia châu Âu bị mất việc trong ba năm tới. Airbus cho biết, sẽ thảo luận thêm về vấn đề này với đại diện người lao động trong vài tuần tới và việc mở rộng sản xuất mẫu A320, đơn đặt hàng mới từ Emirates cũng sẽ mang đến cơ hội việc làm.

Linh San

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 9 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.