SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Xe ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam trong 2 tuần đầu tháng 7/2018

07:03, 17/07/2018
(SHTT) – Sau thời gian dài chờ giải quyết các yêu cầu về VTA, xe ô tô nhập khẩu từ các nước trong khu vực Châu Á đang ồ ạt về Việt Nam.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan trong khoảng thời gian từ ngày 29/6/2018 đến ngày 5/7/2018 lượng ô tô được thông quan thành công vào thị trường Việt Nam là 2.070 chiếc với tổng trị giá đạt 33,5 triệu USD.

Cũng theo số liệu được đưa ra từ Tổng cục Hải quan từ ngày 6/7/2018 đến ngày 12/7/2018 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt hơn 1.011 với tổng trị giá đạt 26,9 triệu USD.

Như vậy, chỉ trong 2 tuần thông quan, số lượng xe nhập vào thị trường nước ta đã gấp nhiều lần so với các tháng trước đó giúp giải cơn khát xe nhập từ đầu năm 2018 tới nay.

Trong tuần từ 9/7 tới 14/7, 211 chiếc xe 9 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc đã xuất sắc giúp xe nhập khẩu Indonesia chiếm ngôi đầu bảng trong hạng mục xe này.

Lượng xe này chiếm 21% tổng số lượng xe nhập nguyên chiếc về Việt Nam. Ngoài ra, khoảng thời gian này cũng ghi nhận sự góp mặt của 654 chiếc xe nhập về từ Thái lan và 44 chiếc khác có xuất xứ từ Trung Quốc.

xe 3

 

Trong hơn 1.000 xe nhập khẩu nguyên chiếc tuần từ 9/7 tới 14/7 có 413 chiếc xe dưới 9 chỗ ngồi được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt hơn 10 triệu USD, chiếm 41% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Các lô xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam chủ yếu thực hiên thủ tục thông quan tại các cảng thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt 269 xe và 142 xe.

Ngoài ra, cũng có 401 ô tô tải nguyên chiếc các loại được nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá 10,98  triệu USD. Trong đó, xe có xuất xứ từ Thái Lan có 395 chiếc, xe xuất xứ từ Hoa Kỳ có 4 chiếc và xuất xứ từ Trung Quốc có 2 chiếc. Các lo xe tải này được làm thủ tục nhập khẩu chủ yếu ở cảng thành phố Hải Phòng với 395 chiếc, chiếm 99% tổng lượng xe.

Tuần qua, các đại lý ô tô Viêt Nam cũng đã nhập về 87 chiếc xe chuyên dụng với tổng giá trị khai báo là 4,5 triệu USD. Các xe có xuất xứ chủ yếu từ Nhật Bản và Trung Quốc với số lượng tương ứng là 72 và 12 xe. Các xe này được nhập vào chủ yếu qua cửa khẩu khu vực cảng Hải Phòng (70 chiếc) và  Lạng Sơn (10 chiếc)…

Theo số liệu tổng kết cuối năm 2017, do các chính sách ưu đãi thuế trong khu vực nên Thái Lan và Indonesia là hai quốc gia cung cấp ô to nguyên chiếc lớn nhất cho thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, do các chính sách mới về luật nhập khẩu ô tô của Việt Nam nên các lô hàng từ hai nhà cung ứng lớn này đổ về Việt Nam vẫn còn hạn chế.

Các lô xe mới thông quan vào Việt Nam dự kiến sẽ được trao tới tay người tiêu dùng vào tháng 8 tới đây.

Bảo An (t/h)

Tin khác

Kinh tế 12 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 12 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.