SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vụ ép cô giáo quỳ gối: Bất ngờ thông tin từ người thứ 3

06:51, 12/03/2018
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc cô giáo bị ép quỳ gối, Chi hội trưởng phụ huynh lớp cô B.T.T.N đã lên tiếng.

Chi hội trưởng phụ huynh lớp cô B.T.T.N

anh-tuoi-0941

Trường tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ việc cô giáo quỳ - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Theo thông tin đăng tải trên Đất Việt, xung quanh những xôn xao vụ nam phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi, mới đây, bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Chi hội trưởng phụ huynh lớp cô B.T.T.N (trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) làm chủ nhiệm thừa nhận là người rủ ông Võ Hòa Thuận đến trường làm cho ra lẽ.

Từ những ngày đầu học kỳ II, bà Tuyền thấy con về nhà lúc nào cũng đòi mang tập ra để làm bài.

Có những hôm, cháu bắt cha chở đi mua tập sách. Đối với việc học của con, bà Tuyền cho là sự bất thường và có thay đổi lớn.

Bà Tuyền thừa nhận, việc không can ngăn quyết liệt để cô N. phải quỳ là rất sai.

Bà Tuyền nói: “Tôi là Chi hội trưởng phụ huynh của lớp, cô giáo có phần sai nên tôi cùng ông Thuận đến trường để giải quyết sự việc”.

“Tôi thấy nhà trường giải quyết sự việc là hợp lý, đồng ý cho phụ huynh gắn camera trong lớp để giám sát. Nếu tôi kịp thời can ngăn thì sẽ không xảy ra những sự việc như vậy”, bà Tuyền chia sẻ.

Bà Tuyền xin được gửi lời xin lỗi đến cô N. vì không can ngăn được sự việc, để sự việc xảy ra quá đà.

Trước đó, theo Người Lao Động, tối 9/3, thông tin từ Thường trực Đảng ủy xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết cuộc họp đã kéo dài nhiều giờ để làm rõ tính chất vi phạm của đảng viên Võ Hòa Thuận, người đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh. Việc làm của cá nhân ông Thuận làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, vi phạm Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm.

Cuộc họp đã biểu quyết bằng phiếu kín. Theo đó, mức xử lý là bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên Võ Hòa Thuận. "Đảng ủy xã xem xét bản kiểm điểm, ý kiến đóng góp và biên bản xác minh cho thấy rằng việc vi phạm tư cách của ông Thuận là nghiêm trọng. Số phiếu kỷ luật khai trừ Đảng là cao nhất"- một Đảng ủy viên cho biết.

Sáng cùng ngày, Đảng ủy xã Nhựt Chánh đã nhận được biên bản kèm theo phiếu biểu quyết của Chi bộ ấp 6, nơi ông Thuận sinh hoạt, đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trong bản kiểm điểm, ông Thuận cho rằng do nghe con gái đi học về phản ánh lại với cha mẹ cả lớp bị cô giáo B.T.T.N bắt quỳ gối do có 2 bạn nói chuyện. Quá bức xúc, ngày 28/2, ông Thuận cùng vợ và 2 phụ huynh khác vào Trường Tiểu học Bình Chánh gặp hiệu trưởng cùng cô N, hội trưởng hội phụ huynh lớp, trưởng ban đại diện hội phụ huynh trường để làm rõ sự việc. Sau đó, xảy ra chuyện cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh.

Dự kiến trong tuần sau, UBND huyện sẽ họp báo thông tin công khai về việc xử lý những cá nhân liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 28/2, bốn phụ huynh đến Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) gặp cô giáo B.T.T.N (giáo viên lớp 4) và Ban giám hiệu để hỏi nguyên nhân bắt học sinh quỳ gối trong giờ học.

Sau đó, mặc dù cô N. đã biết mình sai và xin lỗi nhưng phụ huynh không chấp nhận và yêu cầu cô N. phải quỳ.

 Một số nhân chứng cho biết, tại đây, ông Võ Hồng Thuận (là phụ huynh một em học sinh của trường) cho rằng cô N đã bắt con ông quỳ gối trước lớp là không thể chấp nhận được và liên tục nhắc lại câu nói “Cô quỳ thử xem chịu nổi không?”. Vì bị gây sức ép nên cô N đã chấp nhận quỳ gối 40 phút để xin lỗi phụ huynh.

Mai Trang (t/h)

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã công bố thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có các hướng dẫn chi tiết về trình tự và các thức thực hiện cho học sinh.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 với yêu cầu không được xảy ra mất nước kéo dài.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - UNESCO hiểu rõ tầm quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long đối với Hà Nội, cam kết ủng hộ công trình này tại các diễn đàn do UNESCO tổ chức.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".