SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vụ du khách bị đánh ngất xỉu tại chợ đêm Đà Lạt: Thông tin mới nhất

07:01, 11/03/2018
(SHTT) - Công an phường 1 (TP. Đà Lạt) đề xuất xử phạt Lò Thiều Mai Trang 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.
thuy

Chị Thuy ngất xỉu tại Chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: Tiền Phong

Theo Zing.vn, ngày 10/3, Công an phường 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, đề xuất xử phạt hành chính Lò Thiều Mai Trang (29 tuổi, người nhà của quán ăn Lệ Thủy) 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Lò Thiều Mai Trang bị cho là người đánh nữ du khách ngất xỉu tại chợ đêm Đà Lạt tối 6/3.

Ngoài ra, Ban quản lý chợ Đà Lạt cho biết đơn vị này đã lập biên bản, tạm đình chỉ kinh doanh 7 ngày đối với quán ăn Lệ Thủy. Theo đó, ban quản lý đang đợi kết luận từ Công an TP để có căn cứ đề xuất UBND TP Đà Lạt đưa ra hình thức xử lý vụ việc.

Tiền Phong đã đưa tin, trước đó đêm mồng 6/3, chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (20 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cùng chị họ là Do Saphia Thuy (28 tuổi, quốc tịch Mỹ) và bốn người khác trong gia đình khi tham quan chợ đêm Đà Lạt, đã vào ăn uống tại quán Lệ Thủy.

Quá trình ăn uống, du khách chê cơm nguội, gà chưa chín… nên giữa khách và phía quán ăn có lời qua tiếng lại. Sau đó, chị Vân dùng điện thoại chụp ảnh quán Lệ Thủy. Phía quán ăn hô hoán kêu người ra giật điện thoại, yêu cầu khách xóa hình ảnh. Giữa hai bên đã xảy ra xô xát.

 Lò Thiều Mai Trang túm tóc chị Thuy, dí xuống và đá vào người. Một số người khác cũng hùa theo, đá vào người chị Thuy. Hậu quả chị Thuy bị ngất xỉu phải vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng chẩn đoán chị Thuy bị chấn thương nhẹ ở đầu, xuất viện lúc 23h cùng ngày; đồng thời du khách này cũng có tiền sử bệnh tim.

Ngọc Lan (t/h)

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 4 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.
Liên kết hữu ích