SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tóp mỡ nửa triệu đồng/kg, chị em Hà Thành mê mệt

08:15, 22/05/2018
(SHTT) - Được coi là món ăn không mấy xa lạ, nhưng tóp mỡ vẫn được đông đảo các chị em Hà Thành săn lùng với giá vô cùng đắt đỏ.

 Không dấu nổi niềm vui khi vừa đặt được 7 lạng tóp mỡ với giá 300.000 đồng, chị Nguyễn Mỹ Linh ở Tô Ngọc Vân (Tây Hồ, Hà Nội) khoe: "Hôm nay may mắn sao, đang ngồi rảnh rỗi lướt Facebook thì đặt được 7 lạng tóp mỡ cho cả nhà ăn tối. Nói thật, món này nghe đơn giản vậy nhưng rất khó mua. Bình thường toàn phải đặt tiền trước ở cửa hàng quen, rồi khi nào có hàng họ gọi đến lấy".

Cũng theo chị Linh, tóp mỡ là món ăn chị được bố mẹ nấu cho ăn từ hồi còn nhỏ, sau khi mua lá mỡ về rán để lấy mỡ nước xào, phần tóp còn lại mẹ chị thường cho vào rim cùng với nước mắm, ăn cùng với cơm nguội sao thấy nó ngon như không có món ăn gì ngon hơn thế nữa. Bẵng đi một thời gian dài, gần đây những miếng tóp mỡ gợi nhớ về tuổi thơ lại được bày bán khá nhiều. Dần dần trở thành đặc sản và được nhiều người săn lùng tìm mua. Giá tóp mỡ cũng được đẩy lên rất cao từ khoảng 300 nghìn - 500 nghìn/kg. Điều kỳ lạ là dù giá cao như thế nhưng không phải lúc nào mặt hàng này cũng có sẵn. Có nhiều người phải chờ cả tuần mới có hàng.

top mo

Tóp mỡ nửa triệu đồng/kg, chị em Hà Thành mê mệt. Ảnh minh họa: Internet 

Cùng sở thích với chị Linh, Bác Hoa một người làm nội trợ ở (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ thêm, thấy cô con gái quảng cáo về món tóp mỡ và đem biếu bố mẹ 1kg là từ đó cả nhà tôi trở thành "nghiện" món này. Ông xã thì chỉ cần một đĩa top mỡ chấm với nước mắm ớt là ăn hết cả vài bát cơm. Con trai lớn nhà tôi thì đặc biệt thích ăn top mỡ nấu kho quẹt, hễ cứ đi công tác về là dặn mẹ nấu cho bằng được.

Nghe thì đơn giản, nhưng tóp mỡ không dễ dàng để đặt mua, tôi thường nhờ con gái mua vài kg rồi để tủ lạnh để ăn dần. Vì nghe nó nói lần nào muốn ăn tóp mỡ cũng phải đặt trước ít nhất 2 ngày, không thì mất 4-5 ngày vì chủ hàng không làm kịp, khách thì lại đông.

Trao đổi với PV, chị Hoàng Linh Trang, chủ một cửa hàng chuyên bán đồ ăn sẵn ở Hàng Bạc (Hà Nội) thừa nhận, món tóp mỡ là một trong những món của hàng chị bán chạy nhất trong thời gian gần đây.

chị Trang chia sẻ thêm, tóp mỡ bán trên thị trường được chia làm 2 loại, tóp mỡ làm từ lá mỡ và bằng thịt ba chỉ. Đối với tóp làm từ lá mỡ, lượng mua ít hơn nên chị không nhập về bán. Tóp mỡ làm từ thịt ba chỉ được chị bán với giá hiện tại là 400.000 đồng/kg chưa tính phí ship.

Người mua đa phần rất "sành ăn", tóp mỡ được làm từ thịt sẽ có cả phần mỡ và nạc nên ăn không bị ngán, đặc biệt là độ giòn cao. Khách hàng mua về vừa có thể chế biến được nhiều món vừa có thể bảo quản lâu. Chị Trang nói.

Trong khi đó, Anh Quang Hải chủ một cửa hàng bán thực phẩm sạch ở Cầu Giấy cũng cho biết, trung bình mỗi ngày cửa hàng anh bán được từ 4 đến 5kg tóp mỡ ba chỉ với giá bán 450.000 đồng/kg. Vào những ngày mùa đông, số lượng còn có thể tăng gấp đôi, gấp 3.

Với mức giá như hiện nay, tóp mỡ đang được coi là "món ăn nhà giàu" vì giá của nó đắt gấp khoảng 5 lần giá thịt lợn ngoài chợ, gấp 2,5 lần giá thịt bò Mỹ và đa phần được những người có kinh tế dư giả đặt mua nhiều.

Linh San (t/h)

Tin khác

Tin tức 40 phút trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 17 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 23 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.