Thanh Hóa: Đầu xuân đi lễ hội Chùa Chặng
Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng giêng âm lịch, du khách thập phương và người dân các huyện lân cận như Thạch Thành, Bá thước, Cẩm Thủy... lại về chùa Chặng để vui xuân trẩy hội, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.
Lễ hội văn hóa truyền thống chùa Chặng diễn ra trong ba ngày từ 08 - 11/2 (tức mùng 5 - 7 tháng giêng). Trước đó, Tỉnh hội phật giáo Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị các nghi lễ truyền thống để phục vụ cho lễ hội diễn ra tôn nghiêm, đúng theo quy định truyền thống.
Lễ hội năm nay gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần hội trước đây gồm có các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tổ tôm, bài điếm, cờ tuớng, trống chiêng, trống rạp, hát xướng. Nay có thêm các trò chơi bóng chuyền nam, nữ, cồng chiêng, văn nghệ...
Năm nay ban tổ chức đã khôi phục nghi lễ rước kiệu thần thánh, mẫu Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử và kiệu long đình, thần linh, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tuơi tốt.
Đại đức Thích Tâm Định, Phó trưởng ban Trị sự phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Truởng ban đại diện phật giáo huyện Cẩm Thủy, trụ trị chùa Chặng cho biết, chùa Chặng có cách đây 522 năm, được xây dựng từ thời hậu Lê và đã được nhiều người biết đến. Hàng năm lễ hội chùa Chặng đã thu hút hàng chục nghìn người trong và ngoài tỉnh về tham gia lễ hội.
Năm nay lễ hội chùa Chặng được tổ chức quy mô hoành tráng hơn mọi năm để kỉ niệm khánh thành, tu bổ nâng cấp cổng chùa và một số hạng mục mới, tiếp tục khôi phục các nghi lễ phong tục truyền thống, để lễ hội chùa Chặng hàng năm xứng đáng với ngày hội các dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.
Chùa Ngọc Châu Tự là trung tâm sinh hoạt văn hoá tín nguỡng đạo phật của nhân dân các dân tộc vùng núi phía bắc tỉnh Thanh Hoá.
-
Mê mải với cuộc du xuân về Hội An phố cổ
-
Ngày Xuân ngơ ngẩn với tiếng khèn ở phiên chợ Mèo Vạc – Hà Giang
-
Dã quỳ trên núi lửa
Hồ Điệp