SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tại sao mật ong là thần dược nhưng không phù hợp với trẻ em

06:39, 19/12/2018
(SHTT) - Mật ong được ví von là thần dược với sức khỏe, ăn mật ong mỗi ngày có thể ngăn ngừa nhiều bệnh. Tuy nhiên với trẻ em, dùng mật ong không đúng cách có thể dẫn đến tử vong.

Mới đây trên các trang báo của Nhật Bản có thông tin về 1 trường hợp bé trai 6 tháng tuổi được mẹ cho ăn mật ong trộn nước hoa quả, sau 1 tháng bé đã qua đời. Theo bà mẹ này thì chị bị mất sữa khi bé được 6 tháng, gia đình không có điều kiện mua sữa ngoài cho con vì thế cả nhà đã thống nhất pha tạm một chút mật ong và nước hoa quả để có vị ngọt cho con dùng. Tuy nhiên sau 1 thời gian ăn như vậy bé trai thường xuyên co giật, sốt cao. Gia đình đưa bé đến viện khi bé đã bị  suy hô hấp. Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bé đã không qua khỏi. Các bác sĩ nói rằng cậu bé đã bị qua đời vì bị ngộ độc mật ong.

Cho trẻ sơ sinh dùng mật ong có thể dẫn đến ngộ độc và tử vong

Thực tế trong mật ong có nhiều dưỡng chất nhưng mật ong lại thể gây nguy hiểm cho trẻ dưới 12 tháng tuổi. Bởi trong mật ong có chứa bào tử vi khuẩn clostridium botulinum  với tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 5%. Vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể của bé do trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện bộ máy tiêu hóa. Chúng sẽ nhanh chóng  sản sinh các độc tố gây ra bệnh hoặc ảnh hưởng đến cơ hô hấp, cơ thần kinh của trẻ. Vì vậy trong mọi trường hợp đều  không nên cho trẻ dưới 12 tháng tuổi ăn mật ong.

Những độc tố của mật ong có thể tác động và gây tử vong cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ. Cũng có khi trẻ ăn sau 3 ngày mới có biểu hiện. Nhưng dù ở mức độ như thế nào thì ban đầu bé cũng bị táo bón sau đó sẽ  mệt mỏi, yếu cơ giống như tê liệt. Ngoài ra, nếu bạn để ý sẽ thấy cánh tay, chân và cổ của trẻ cũng trở nên yếu hơn hay trẻ không thể bú sữa mẹ vì chúng quá yếu, sức khỏe suy kiệt. Lúc này bạn cần đưa trẻ càng nhanh càng tốt đến các cơ sở y tế để thăm khám có hướng giải độc kịp thời nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của trẻ.

Duy Anh

Tin khác

Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.