SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Những điều người thất bại thường làm vào cuối tuần

11:40, 21/01/2018
(SHTT) - Khác với những người thành công, những người hay gặp thất bại thường chi tiêu vô tội vạ, lười biếng, không lên kế hoạch và thậm chí bỏ bê người thân...

Mới đây, Business Insider chỉ ra những thói quen lý lý giải một phần nguyên nhân khiến bạn liên tiếp gặp những thất bại trong sự nghiệp, cuộc sống.

Với những người thành công như Warren Buffett, Bill Gates, Tim Cook… mặc dù sở hữu tài sản kếch xù song, những tỷ phú này vẫn giữ thói quen lành mạnh và giản dị. Trong khi huyền thoại đầu tư chỉ sống trong căn nhà cũ kĩ, ăn bữa sáng không quá 3 USD, thì Mark Zuckerbeg chỉ mặc toàn áo phông giản dị và đi làm bằng xe cũ.

Những người thành công luôn dành tâm huyết cho công việc nhưng vẫn dành thời gian để chơi thể thao và ăn uống lành mạnh. CEO Apple Tim Cook đã dậy từ 3h45 sáng để đọc 800 email, liệu bạn có làm được như họ?

Bỏ bê người thân

that bai

 

Một chuyên gia tư vấn về làm việc hiệu quả cho rằng, bạn mong muốn có một cuối tuần riêng tư thì không sai. Tuy nhiên, việc trốn tránh, thiếu trách nhiệm với người thân và những thất bại phải đối mặt chính là nguyên nhân kéo họ ra khỏi sự kết nối với mọi người xung quanh.

Tiêu tiền vô tội vạ

that bai 2

Những người hay thất bại thường tiêu tiền vô tội vạ.

Những người thất bại thường không có khả năng kiểm soát chi tiêu của mình vì họ có thời gian dư dả để dạo quanh cửa hàng hay siêu thị. Nếu đã có mục tiêu tài chính cụ thể cho năm 2018 và muốn rèn luyện thói quen để thành công, bạn phải tỉnh táo khi chi tiêu cuối tuần.

Không ngừng làm việc

Những người không thành công thường dành những ngày cuối tuần để trả lời email hay đắm chìm trong công việc. Việc lúc nào cũng bận rộn vì công việc chính là dấu hiệu yếu kém về khả năng sắp xếp thời gian. Do vậy, bạn nên học tập và thay đổi.

Căng thẳng mọi lúc

that bai 3

Những người thất bại chẳng thể làm điều này, thậm chí là vào những kỳ nghỉ dài. Họ cảm thấy căng thẳng mọi lúc.

Sau một tuần làm việc mệt mỏi, điều cần làm là nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, những người thất bại chẳng thể làm điều này, thậm chí là vào những kỳ nghỉ dài. Họ cảm thấy căng thẳng mọi lúc, đây là lý do khiến họ dù có không làm việc thì cũng khó hạnh phúc.

Lười biếng

Vào cuối tuần, không nên lao đầu vào công việc tuy nhiên cũng đừng lười biếng quá mức. Cuối tuần là thời gian lý tưởng để giải quyết các công việc cá nhân mà bạn không thể làm trong tuần. Người thành công sẽ có hẳn danh sách việc cần làm cuối tuần như dọn dẹp nhà cửa, mua sắm hay thăm hỏi người thân... Người thất bại dường như không làm gì vào cuối tuần. Mọi việc nhà, mọi mối quan hệ của họ đều không có tiến triển.

Không lên kế hoạch
that bai 4

Những người không thành công thường không lên kế hoạch.

Việc lên kế hoạch cho tuấn tới là điều tuyệt vời. Mặc dù không dự tính trước được kế hoạch cụ thể, song ít nhất bạn nên có những việc chính cần làm. Những người không thành công thường không lên kế hoạch, điều đó khiến họ trải qua một cuối tuần vô vị và thất vọng vì thấy chưa kịp làm được gì.

 
 

PV (T/h)

Tin khác

Kinh tế 5 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 23 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 23 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.