SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Nga lên kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2021

16:00, 09/10/2018
(SHTT) - Sau hơn 42 năm bỏ ngỏ, chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga đã được tái khởi động và dự kiến vào năm 2021, Luna-25 với công nghệ hạ cánh mềm sẽ đáp lên Mặt Trăng.

Trạm vũ trụ “Luna-24” cuối cùng của Liên Xô đã được phóng lên vệ tinh Trái Đất từ năm 1976. Việc phóng trạm vũ trụ Luna-25 theo kế hoạch trong năm 2021 sẽ mở ra thời kỳ mới cho Chương trình nghiên cứu Mặt Trăng.

1538990510img9548-pic4zoom-1000x1000-94035-kopia-2-WWMM

 

Theo thông tin từ Hiệp hội sản xuất và nghiên cứu Lavochkin, trạm Luna-25 sau khi phóng đi sẽ đáp xuống phía Cực Nam của Mặt Trăng và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm băng đá ở vùng cực của vệ tinh địa tĩnh. 

Kế hoạc phóng Luna-25 cũng là lần đầu tiên thử nghiệm công nghệ hạ cánh “mềm” của Nga.

Kế hoạch trinh thám Mặt Trăng của Nga sẽ chưa dừng lại ở “Luna-25” vào năm 2021. Các kế hoạc thám hiểm của Nga sau đó bao gồm phóng thiết bị vũ trụ “Luna Resource-1” (phiên bản thiết bị phóng lên quỹ đạo, Luna – 26) vào năm 2022, và trong năm 2023 sẽ là “Luna Resource-1 (phiên bản thiết bị đáp xuống Mặt Trăng, Luna-27).

Thự tế Luna-25 trước đó đã được lên kế hoạch khởi động vào năm 2019 nhưng sau đó lại phải dời lại vào năm 2021 do việc hạ cánh thiết bị xuống vùng cực Nam của Mặt Trăng chưa được đảm bảo.

Minh An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.