SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 3 tháng trước
(SHTT) - Những trận mưa sao băng, nhật thực toàn phần hay siêu trăng Hunter's moon... là những sự kiện thiên văn thú vị sẽ xuất hiện trong năm 2024.
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
(SHTT) - Vào nửa đêm ngày 21 và rạng sáng ngày 22/10, người yêu thích thiên văn tại Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát hiện tượng mưa sao băng Orionids đạt cực đại.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo tính toán của các chuyên gia thiên văn học, vào tháng 11/2020, chúng ta sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 2 cơn mưa sao băng cực đẹp từ Trái Đất.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo tính toán của các nhà thiên văn học, vào tháng 10 năm nay, từ Trái Đất có thể quan sát rõ ràng 2 cơn mưa sao băng Draconids và Orionids.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Theo tính toán của các nhà thiên văn học, nếu đang ở TPHCM, bạn có thể quan sát khoảnh khắc mưa sao băng Lyrids 2020 đạt cực đại từ 22h00 đêm hôm nay 22/4 đến 6h00 sáng 23/4.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Trong những 2 tuần cuối cùng của năm 2019, chúng ta sẽ liên tục đón những hiện tượng thiên nhiên ấn tượng như mưa sao băng hay nhật thực.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Một công ty Nhật Bản gần đây thông báo rằng hãng này đã thành công trong việc tìm ra phương pháp làm nên những cơn mưa sao băng nhân tạo đầu tiên của loài người và dự kiến "màn trình diễn đầu tiên" sẽ được ra mắt vào năm 2020.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Một công ty khởi nghiệp của Nhật Bản tên Astro Live Experiences (ALE) đang từng bước hoàn thiện dự án tạo ra mưa sao băng nhân tạo và dự kiến sản phẩm đầu tiên sẽ được trình làng tại Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) – Trận mưa sao băng Kim Ngưu sẽ đạt cực đại vào đêm nay (5/11) và rạng sáng mai.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Khoảng thời gian tốt nhất để mọi người trên lãnh thổ Việt Nam có thể chứng kiến cơn mưa sao băng mang tên Draconid trên bầu trời là từ 18 - 23 h đêm ngày 8 và 9/10.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo dự báo của các nhà thiên văn học quốc tế, vào khoảng 21-22/10 tới đây, khắp thế giới sẽ đón một trận mưa siêu sao băng mang tên Orionids (Tráng Sĩ).
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo dự đoán của các nhà thiên văn học tại NASA, vào ngày 10 và 11/9 sắp tới, sao chổi 21P/Giacobini-Zinner sẽ có chuyến dạo chơi ngắn qua Trái Đất. Con người có thể chiêm ngưỡng ngôi sao này từ Trái Đất chỉ với một chiếc ống nhòm thông thường.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Siêu trăng xanh máu, các hành tinh xếp hàng, Mặt trăng chạm trán sao kim, Nguyệt thực toàn phần, sao Hỏa đạt cực đại... chính là những sự kiện thiên văn ấn tượng có thể sẽ xuất hiện trong năm 2018. Đây được xem là tin vui dành cho các tín đồ đam mê thiên văn học.
Sở hữu trí tuệ 6 năm trước
(SHTT) - Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, mưa sao băng nhân tạo sẽ xuất hiện vào năm 2019, thông tin từ Ale, một công ty start-up ở Nhật Bản. Công ty này dự định sẽ tạo ra một màn trình diễn đẹp mắt trên bầu trời Hiroshima bằng mưa sao băng nhân tạo.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Rạng sáng 18/11, mưa sao băng Leonids có thể cho phép người quan sát thấy 20 sao băng mỗi giờ, theo Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ VN (VACA) Đặng Vũ Tuấn Sơn cho biết.