SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Lừa đảo mua bán đồng đen

08:52, 28/07/2012
Đội cảnh sát phòng chống tội phạm lừa đảo, trộm cắp thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ một số đối tượng có hành vi lừa đảo qua hình thức mua bán đồng đen (còn gọi là thiên thạch) cùng các tang vật để tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Thái Văn Tuấn (ngụ P.5, Q.8, TP.HCM) trước đây là dân săn tìm đồng đen và đã bị lừa nên nảy sinh ý định lừa đảo. Trong một lần đi săn tìm đồng đen, Tuấn quen biết với Lê Anh Nguyên (ngụ huyện Bắc Bình, Bình Thuận), hai bên đã lấy số điện thoại để liên lạc với nhau. Đồng thời Nguyên biết được ông Nguyễn Hữu Bàn (ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đang đi săn tìm và mua đồng đen để bán lại kiếm lời, nên Nguyên và Tuấn đã liên lạc với nhau bàn bạc kế hoạch lừa tiền ông Bàn.

Sau đó Nguyên đã gặp ông Bàn và nhiều lần thử hàng cho ông Bàn xem khiến ông tin rằng đây là cục đồng đen thật và ra giá 660 tỉ đồng. Sau đó ông Bàn gặp Tuấn để chào bán cục đồng đen trên và ra giá cục đồng đen 4,3kg là 100 triệu USD (khoảng 2.000 tỉ đồng) và Tuấn đã đồng ý mua. Nếu vụ mua bán trót lọt ông Bàn sẽ được hưởng số tiền chênh lệch. Ngày 24-7, Tuấn và ông Bàn hẹn gặp nhau tại quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) để ký hợp đồng giao kèo. Theo thỏa thuận, ông Bàn ứng ra 200 triệu đồng và bên mua hàng (tức Tuấn) ứng ra 2 tỉ đồng. Nếu hàng có thật thì bên của Tuấn sẽ đặt cọc 2 tỉ để mua hàng, nếu hàng giả hoặc không coi được hàng thì bên ông Bàn sẽ mất 200 triệu đồng.

Khi hợp đồng xong, ông Tuấn sẽ điện cho Lê Anh Nguyên “biến mất” coi như ông Bàn đã phá hủy hợp đồng và mất 200 triệu đồng, vì bên mua và bên bán không gặp được nhau. Khi ông Bàn và Tuấn đang làm hợp đồng tại quán cà phê trên, các trinh sát đội 4 PC45 đã ập vào bắt quả tang và tạm giữ các tang vật liên quan, trong đó có vali đựng tiền.  

Tin khác

Pháp luật 16 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.