SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Lời khuyên: đừng bao giờ bán hàng cho người thân, họ hàng bởi vì…

09:26, 03/12/2018
(SHTT) - Cứ nghĩ lời khuyên “đừng bao giờ bán hàng cho người thân, họ hàng” của vị tỉ phú Jack ма là đùa. Nhưng biết được ý nghĩa rồi thì ai cũng gật gật đầu đồng ý.Tỷ phú Jack ма nói rằng: “Khi bán cho bạn bè hay người thân trong gia đình.

Bởi lẽ, sẽ luôn có những người không bao giờ quan tâm đến chi phí, thời gian và nỗ lực mà các mẹ đã bỏ ra.

Và các mẹ nên biết chấp nhận một sự thật chẳng vui vẻ gì, đó là họ thà để người khác Լừа ɡạƫ, Kıếɱ chác từ mình còn hơn là ủng hộ những người mà họ quen biết như các mẹ.

Tỷ phú Jack ма cũng đã đưa ra lời khuyên chân thành rằng: “Đừng bao giờ bán hàng cho người thân, họ hàng”. Lý do rất đơn giản các mẹ à, bởi trong thâm tâm những người này luôn nghĩ rằng: “Liệu các mẹ có thể Kıếɱ được bao nhiêu tiền từ họ?”, thay vì nghĩ rằng: “Các mẹ đã giúp cho họ tiết kiệm được bao nhiêu tiền?”.

Đây là ví dụ điển hình về suy nghĩ và lối tư duy của những người nghèo! Và cũng thật nực cười phải không các mẹ. Bởi lẽ, với cái suy nghĩ và hành động đó thì họ tin tưởng người ngoài sẽ đem lại lợi ích cho họ nhiều hơn, chứ không hề nghĩ sẽ Լừа ɡạƫ họ. Còn với các mẹ thì họ lại hoàn toàn suy nghĩ theo hướng tiêu cực và cho rằng họ là người quen, người thân thì sẽ có trách nhiệm mua hàng cho các mẹ, chứ không hề nghĩ các mẹ đã bán cho họ với giá hữu nghị nếu không muốn nói là một phần bán, một phần cho cho họ.

Quay lại vấn đề này thì một câu hỏi khác được đặt ra là “những triệu phú, tỷ phú đã làm giàu bằng cách nào?”

Một trong những lý do chính là bởi những người này luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác kinh doanh, quan tâm tới lợi ích của người khác. Và quan trọng nhất, họ biết rằng làm như vậy, tự nhiên sẽ nhận lại được nhiều hơn.

Với suy nghĩ này thì khi họ hỗ trợ bạn bè và sau đó bạn bè lại hỗ trợ lại cho họ. Cứ như thế vòng tròn của sự giàu có sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển hơn nữa. Như một quy luật logic đơn giản, các mẹ sẽ trở nên giàu có hơn khi hiểu được điều này.

Tỷ phú Jack ма đã từng nói rằng: “Trong bán hàng, người đầu tiên tin tưởng bạn chính là những người xa lạ. Bạn bè sẽ là những người dè chừng bạn, thậm chí bạn thân sẽ xa cách bạn. Còn gia đình sẽ coi thường bạn”.

Dù không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này, thế nhưng trên thực tế thì điều này lại hoàn toàn hợp lý. Nói thế không phải là không có ngoại lệ, nhưng ít ra tới thời điểm này thì em chưa thấy người ngoại lệ như trên các mẹ à.

Dù nói rằng “Đừng bán hàng cho người thân, họ hàng” vì họ không tin tưởng chúng ta và có thể gây ɱấƫ lòng,… Nhưng trớ trêu thay, tới ngày mà các mẹ đạt được thành công và có thể chi trả cho các bữa tiệc sum họp hay những chuyến đi chơi thì lúc này các mẹ mới nhận ra một sự thật khác rằng: “Tất cả những người kể trên sẽ đều có mặt, ngoại trừ những người lạ”.

Từ đó có thể chỉ rằng, nếu muốn bán được hàng, chúng ta cần phải đối xử với những người lạ tốt hơn! Và thậm chí tốt hơn cả bạn bè, người thân của các mẹ nữa đấy nhé. Người lạ chính là những khách hàng tốt nhất.

Giờ đây có thể thấy rằng lời khuyên “Đừng bao giờ bán hàng cho người thân, họ hàng” từ vị tỷ phú nổi tiếng Jack ма quả chẳng sai chút nào các mẹ ơi. Nếu sau này có kinh doanh buôn bán gì đó thì hãy nhớ nằm lòng điều này nha các mẹ.

Kim Dung 

Tin khác

Kinh tế 17 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 17 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.